Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai tên lửa đạn đạo DF-21

ANTĐ -  Theo học giả Bill Gertz, biêp tập viên lâu năm của trang Washington Free Beacon, bản báo cáo sắp tới của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung sẽ phân tích sức mạnh và khả năng mở rộng của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tương lai.

Bản báo cáo này sẽ được đưa ra vào tháng 11 tới nhằm thảo luận về khả năng mở rộng quy mô của quân đội Trung Quốc. Nội dung của bản báo cáo này sẽ nhắc tới việc Trung Quốc phát triển 2 loại máy bay chiến đấu tàng hình, lần đầu tiên triển khai lực lượng hải quân viễn chinh đến Ấn Độ Dương và diễn tập máy bay ném bom ở Kazakhstan.

 Từ những sự việc này, bản báo cáo sẽ vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về lực lượng và khả năng mở rộng của quân đội Trung Quốc nhằm đối phó với Mỹ và các đồng mình khu vực của nước này.

Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai tên lửa đạn đạo DF-21 ảnh 1
Tên lửa đạn đạo DF-21 của Trung Quốc trong một lần diễu binh

Mặc dù Washington và Bắc Kinh có quan hệ giao thương kinh tế khăng khít, tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn nhìn nhận Mỹ như là một đối thủ hàng đầu. Việc Trung Quốc tập trung xây dựng quân đội nhằm cân bằng sức mạnh với bờ Tây Thái Bình Dương chính là nguyên nhân dẫn tới sự bất ổn về an ninh trong khu vực đặc biệt là ở các điểm nóng như Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và biển Đông.

Bản báo cáo của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung có nhắc tới việc Trung Quốc có thể triển khai phương tiện tấn công chiến lược tốc độ cao, Wu-14 vào năm 2020. Phương tiện này có thể hướng tới mục tiêu với tốc độ lên đến 13.000 km/h và có thể khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trở nên kém hiệu quả, thậm chí trở thành lỗi thời. Ngoài ra, bản báo cáo cũng cho rằng việc Trung Quốc đầu tư vào các loại tên lửa thông thường và hạt nhân là một mối đe doạ thực sự.

Trung Quốc hiện đã triển khai thành công tên lửa DF-21C có tầm bắn khoảng 2.000 km, đủ khả năng vươn tới các mục tiêu ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến khác có tên DF-16 trong vòng 5 năm tới. Đây là loại tên lửa tầm trung có thể bắn trung mục tiêu của Mỹ ở Guam, lãnh thổ phía bắc của Úc, Trung Đông và Ấn Độ Dương. 2 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D cũng có thể sẽ được triển khai ở đông nam và đông bắc Trung Quốc.

Lầu Năm Góc chưa từng đưa ra đánh giá về sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc kể từ năm 2006. Vào thời gian đó, Trung Quốc được ước lượng có khoảng 100 đầu đạn hạt nhân, nhưng trong thời điểm hiện tại, các tổ chức phân tích phi chính phủ dự đoán kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang có khoảng từ 250 đến 3.000 đầu đạn hạt nhân.

Ngoài ra, bản báo cáo này cũng tiết lộ rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 của Trung Quốc với khả năng mang theo 10 đầu đạn khác nhau, có thể đi vào phục vụ trong đầu năm tới.