Trung Quốc: Dã man xâm hại trẻ em nam

ANTĐ - Sau hơn 2 tuần được bác sỹ tích cực điều trị, bé trai 13 tuổi Đỗ Truyền Vượng đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn cần theo dõi đặc biệt cả về sức khỏe và tâm lý. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nam hiện còn là “khoảng trắng” trong hệ thống luật pháp Trung Quốc. 

Đỗ Truyền Vượng vẫn đang được điều trị trong bệnh viện


Giật mình tội ác  

Theo mô tả của bác sỹ trực cấp cứu bệnh viện huyện Hạ Tân, Sơn Đông, Trung Quốc, khi được đưa vào cấp cứu ngày 30-6, bé Vượng trong tình trạng hết sức nguy hiểm, bụng chướng to như người chửa, dương vật to bằng quả dưa chuột, trong khi hai đùi sưng tím. Ca mổ cấp cứu đã diễn ra trong suốt 6 giờ, các bác sỹ đã phải khâu tới 20 chỗ ở ruột của cậu bé. Ngay sau khi kết thúc phẫu thuật, bé Vượng rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sỹ cũng đã khuyến cáo gia đình bệnh nhân nên cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên, song vì điều kiện kinh tế khó khăn, bé Vượng vẫn phải ở lại điều trị tại bệnh viện huyện cho đến khi câu chuyện thương tâm được lan truyền trên mạng internet và có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để chuyển em lên bệnh viện Bắc Kinh.

Trước nghi vấn của bố bé Vượng về việc con mình đã bị người khác bơm hơi vào hậu môn gây nên đa thương tích, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Kết quả được công bố ngày 13-7 cho thấy, 2 bạn thợ cùng làm với bé Vượng là Trần Cánh Xuân (SN 1992) và Triệu Hâm (SN 1985) thấy bé Vượng ít tuổi, thường xuyên bắt nạt. Ngày 30-6, bọn chúng bày trò tiêu khiển, giữ chặt chân tay rồi dùng bơm xe bơm hơi vào hậu môn bé Vượng.

Thông thường, chỉ cần áp lực trong một ống bơm đã đủ khiến một người lớn bị thương, trong khi đó 2 đối tượng này đã bơm nhiều lần vào người bé Vượng. Khi thấy cậu bé lăn lộn trên đất ôm bụng kêu đau, Cánh Xuân và Triệu Hâm mới hoảng hồn gọi điện cho chủ, sau đó bé Vượng được đưa vào bệnh viện. 

Mẹ mất từ năm 7 tuổi vì bệnh hiểm nghèo, bé Vượng sống cùng bố, 1 đứa em còn nhỏ và chú trong một căn nhà rách nát ở thôn Đổng Thương, huyện Hạ Tân. Nhà nghèo nên Vượng không được đi học mà hàng ngày đến làm thuê cho Đổng Ngọc Tú, chủ một “cửa hàng” sửa xe lưu động. Hôm đó có khách hàng gọi sửa xe, bé Vượng được cử đi phụ Cánh Xuân và Triệu Hâm, không ngờ sự việc đau lòng xảy ra. Không ai biết diễn biến cho đến khi bé Vượng được đưa lên xe cấp cứu. Cho đến hiện tại, sức khỏe của em vẫn trong vòng nguy hiểm, do tất cả các cơ quan nội tạng đều bị thương nghiêm trọng.

Khoảng trắng của sự vô tri

Vụ việc lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc không chỉ vì tình cảnh đáng thương của bé Vượng, mà còn khiến người ta phải nghĩ đến tình trạng xâm hại tình dục đối với các bé trai đang diễn biến khá phức tạp ở nước này, trong khi pháp luật lại chưa hề có chế tài xử lý.

Nhiều trang web cũng lập tức nhắc lại cái chết của bé Huy Huy ở huyện Đồng Quan, Thiểm Tây xảy ra tháng 11-2010. Một sáng mùa đông, người dân phát hiện cậu bé 10 tuổi chết cứng ngoài ruộng. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cơ hậu môn của Huy Huy bị giãn căng hết cỡ, bao quy đầu bị lật ngược, ở phần mông có nhiều vết bầm tím. Tuy kết quả này cho thấy Huy Huy đã bị xâm hại tình dục trước lúc chết, nghi phạm sau khi bị bắt cũng khai đã cho cậu bé uống thuốc an thần để cưỡng hiếp, song vì pháp luật Trung Quốc chưa quy định về tội xâm phạm tình dục trẻ em nam, nên chỉ có thể khép đối tượng vào tội giết người.  

Xâm hại tình dục được hiểu một cách khái quát nhất là tất cả những hành vi có liên quan đến tình dục nhưng trái với ý muốn của người khác, bao gồm hiếp dâm, quấy rối tình dục. Ngày 6-1 năm nay, cơ quan lập pháp Mỹ cũng đã tuyên bố thay đổi định nghĩa về hiếp dâm, lần đầu tiên đưa cả giới tính nam vào số người bị hại. Phạm vi thực hiện, phương thức cũng không chỉ dừng lại ở các bộ phận sinh dục, mà nó bao gồm bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể. Điều đó cho thấy, hành vi của 2 thợ sửa xe hoàn toàn nằm trong khung của hành vi xâm hại tình dục. Song theo luật hình sự Trung Quốc, hiện định nghĩa của hành vi này chỉ giới hạn đối với nữ giới, nên trẻ nam nước này vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn.

Một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ xâm hại tình dục ở trẻ em nam ngày càng tăng mạnh, theo các chuyên gia Trung Quốc, là do các bậc phụ huynh thiếu hụt hoặc không coi trọng những kiến thức cần thiết về bảo vệ “chỗ riêng tư” cho con cái. “Hành vi cho bé trai mặc quần khoét thủng hoặc thản nhiên cho trẻ tiểu tiện ở các góc khuất trên đường phố cho thấy các bậc cha mẹ đang lơ là trong việc giáo dục con cái tự bảo vệ bản thân mình”, bà Chu Tiểu Hồng, một chuyên gia tâm lý ở Trùng Khánh cho hay, “Nhiều cha mẹ cũng cho rằng, trẻ em nam thường không bị xâm hại tình dục nên bỏ qua những biểu hiện tưởng chừng vô hại như đùa nghịch đối với chỗ kín của trẻ nam mà không biết hậu quả sẽ rất khó lường. Hãy nhìn vào những bài học nhãn tiền để cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ và giáo dục con cái bảo vệ bản thân chúng”.

Năm 2011, tổ chức ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em của Trung Quốc (End Child Sexual Abuse Foundation) đã điều tra đối với 5.055 học sinh phổ thông ở nước này, kết quả cho thấy trong số các vụ xâm hại tình dục trẻ em, các vụ việc mà nạn nhân là nam cao hơn 17% so với nạn nhân là nữ.