Trung Quốc: Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương bị điều tra

ANTĐ - Theo thông tin từ “Trung tâm thông tin dân vận nhân quyền Trung Quốc” trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), ông Quách Bá Hùng - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang bị điều tra do nghi nhận hối lộ.  

Thông tin trên cho biết, Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc áp dụng chế độ thăng chức phải có sự đồng ý của cả 2 vị Phó Chủ tịch Quân ủy. Thông thường, người hối lộ muốn được cất nhắc phải “đi tiền” cả 2 quan chức này. Do đó, ông Quách Bá Hùng sẽ không tránh khỏi kết cục như cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - ông Từ Tài Hậu – người bị Chính phủ Trung Quốc khai trừ Đảng vào tháng 6 do liên quan tới tham nhũng.

Trên một số trang mạng còn có tin đồn, sau khi ông Từ Tài Hậu bị khai trừ Đảng, Quách Bá Hùng bị giam lỏng. Nhờ sự giúp đỡ, ông này đã trốn thoát nhưng bị bắt lại trên chuyến bay từ Thượng Hải đến Melbourne, Australia.

Hiện truyền thông Nhà nước Trung Quốc Đại lục chưa công bố thông tin về việc ông Quách Bá Hùng bị điều tra.