Trung Quốc cử tàu do thám cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chỉ huy

ANTĐ - Bắc Kinh vừa phái đi một tàu do thám đến vùng biển quốc tế ở Hawaii để theo dõi cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ chỉ huy, bao gồm 22 nước, mặc dù Trung Quốc cũng là một trong như nước tham gia vào cuộc tập trận này.

"Tàu do thám lớp Dongdiao của Trung Quốc vừa đi đến vùng biển ngoài lãnh hải của Mỹ, tuy nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí", thuyền trưởng Darryn James, người đại diện cho hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Trung Quốc do thám RIMPAC mặc dù vẫn đang tham gia cuộc tập trận này

“Lực lượng hải quân Mỹ đang tiếp tục thực hiện các hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương. Chúng tôi hi vọng tàu Trung Quốc sẽ nằm ngoài vùng lãnh thổ của Mỹ và không có bất kì hành động nào ảnh hưởng đến cuộc tập trận RIMPAC đang diễn ra”, ông James nói với trang Bloomberg.

“Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin quan trọng của mình. Đây là lần đầu tiên một quốc gia gửi tàu do thám đến gần Hawaii trong khi chính họ vẫn đang tham gia cuộc tập trận RIMPAC”

4 tàu của quân đội nhân dân Trung Quốc với khoảng 1.100 thuỷ thủ đang tham gia cuộc tập trận RIMPAC diễn ra 2 năm 1 lần, với Mỹ là chỉ huy chính. Các tàu Trung Quốc bao gồm tàu mang tên lửa huỷ diệt Haikou, tàu trục khu tên lửa Yueyang, tàu tiếp tế Qiandaohu và tàu cứu hộ Peace Ark, đây là lực lượng lớn thứ 2 sau Mỹ.

 RIMPAC là cuộc tập trận lớn nhất thế giới với sự tham gia của 22 nước, huy động 48 tàu ngầm, 200 máy bay chiến đầu và 25.000 nhân sự. Trong năm 2014, nó sẽ diễn ra từ 26/6 đến 1/8.