Trung Quốc công bố bản đồ đầy đủ về Mặt Trăng

ANTĐ - Ngày 6/2/2012, Trung Quốc đã cho công bố một bộ bản đồ toàn diện Mặt Trăng và những tấm ảnh chụp Mặt Trăng với độ phân giải 7m được chụp bởi vệ tinh mặt trăng thứ 2 là Chang'e-2.

Bản đồ và các hình ảnh do Cơ quan quản lý Nhà nước về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghiệp cho Quốc phòng (SASTIND) công bố là những hình ảnh chụp mặt trăng có độ phân giải cao nhất thế giới từng được công bố đến nay, nó cho thấy toàn bộ bề mặt mặt trăng, ông Liu Dongkui, phó chỉ huy trưởng dự án thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Những hình ảnh này được chụp bởi một camera stereo ống kính CCD gắn trên vệ tinh Chang'e-2 ở các độ cao 100 km và 15 km từ bề mặt mặt trăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011, SASTIND công bố.

 

Độ phân giải các hình ảnh thu được từ Chang’e-2 cao hơn gấp 17 lần so với những hình ảnh mà người tiền nhiệm Chang’e-1 thu được. Giả như có các sân bay hay hải cảng trên mặt trăng thì Chang’e-1 chỉ có thể nhận dạng được chúng còn Chang’e-2 thậm chí còn phát hiện được máy bay hay tàu chiến trên đó, ông Tong Qingxi, học giả tại Viện nghiên cứu Các ứng dụng Cảm biến từ xa thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết.

Các nhà khoa học cũng thực hiện một số đánh giá về các dữ liệu gốc về để phản ánh chính xác hơn các đặc điểm nổi bật về địa hình, địa chất học của mặt trăng. Họ đã tạo ra được 746 hình ảnh mặt trăng với độ phân giải 7m và dung lượng số ảnh trên lên tới 800 GB. Vệ tinh hiện đang bay quanh điểm L2 cách Trái Đất 5 triệu km.