Trung Quốc có Thủ tướng mới

ANTĐ - Hôm qua 15-3, tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Chính phủ, với 2.940 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 6 phiếu trắng. 

Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Lên thay Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ông Lý Khắc Cường sẽ phải đối mặt với những thách thức như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, giải quyết tình trạng tham nhũng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và đảm bảo an toàn thực phẩm, môi trường tại đất nước 1,3 tỷ dân này... 

Sinh năm 1955 ở tỉnh An Huy, ông Lý Khắc Cường tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, thông thạo tiếng Anh, có bằng cử nhân Luật và bằng Tiến sĩ kinh tế. Ông Lý Khắc Cường được đánh giá là người thông minh, cởi mở và am hiểu nhiều lĩnh vực. Năm 1998, ông trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất Trung Quốc khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo ở tỉnh Hà Nam. Sau khi trải qua vị trí lãnh đạo ở tỉnh Liêu Ninh, ông Lý Khắc Cường được bầu vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007 và được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng năm 2008. Trong thời gian giữ chức Phó Thủ tướng, các nhà quan sát cho rằng, ông Lý Khắc Cường đã giúp đưa Trung Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh các nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế. 

Cùng ngày, ông Chu Cường được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Kiện Minh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Sau khi Trung Quốc bầu lãnh đạo mới, nhiều nước trên thế giới đã chúc mừng. Các đồng chí Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã gửi điện nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo mới được bầu của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục có bước phát triển mới trong thời gian tới.