Trung Quốc chuẩn bị cải tổ hoàn toàn cấu trúc quân đội

ANTĐ - Theo tạp chí Duowei News có trụ sở tại Mỹ, quân đội Trung Quốc chuẩn bị trải qua một đợt cải tổ cấu trúc lớn nhất, kể từ khi thành lập ra nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1949.  

Kế hoạch cải tổ quân đội này đã được chuẩn bị từ lâu. Trung Quốc sẽ cắt giảm hệ thống cấp bậc bằng một cấu trúc mới đơn giản hơn, đứng đầu bởi "bộ chỉ huy quân sự" và "quân chính". Mô hình này được cho là được xây dựng dựa theo Bộ Tham mưu liên quân Mỹ, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều này có nghĩa là 4 tổng cục chính của quân đội Trung Quốc bao gồm, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Vũ khí có thể sẽ được cơ cấu lại. Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng, Bộ Tổng tham mưu nhiều khả năng sẽ tích hợp vào "Bộ chỉ huy hỗn hợp", chịu sự quản lí trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, trong khi Tổng cục Chính trị sẽ biến thành "Tổng cục nguồn nhân lực". Hai tổng cục còn lại sẽ bị xoá sổ hoặc sáp nhập vào các phòng ban mới.

Quân đội Trung Quốc sắp trải qua đợt cải tổ lớn nhất kể từ năm 1949

Cũng có nhiều thông tin chỉ ra rằng, 7 vùng quân sự của Trung Quốc bao gồm Thẩm Dương, Bắc Kinh, Lan Châu, Tế Nam, Nam Kinh, Quảng Châu và Thành Đô có thể được chia lại thành 5 vùng mới bao gồm miền vùng Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung tâm, hoặc chỉ 4 vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bloomberg, lần cải tổ này có thể thống nhất quyền chỉ huy các lực lượng lục quân, không quân, hải quân và quân đoàn pháo binh số 2.

Sẽ có rất nhiều sự cắt giảm do việc thay đổi cơ cấu quân đội. Tại cuộc duyệt binh kỉ niệm kết thúc Thế chiến II, Chủ tịch Trung Quốc và cũng là người đứng đầu Quân uỷ Trung ương, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, quân đội nước này sẽ giảm bớt 300.000 nhân sự, chủ yếu ở các đơn vị không có nhiệm vụ chiến đấu. Một vài nguồn tin còn chỉ ra rằng, 170.000 sĩ quan có quân hàm từ trung uý đến đại tá sẽ phải nghỉ việc.

Để khích lệ tinh thần, quân đội Trung Quốc tăng lương cho toàn binh sĩ trước cuối năm 2016 với mức dao động từ 25-40%, mặc dù, một số phúc lợi khác sẽ bị cắt giảm và cấu trúc tiền lương và quy định lương hưu sẽ bị thay đổi.

Đợt cải tổ này có thể được hoàn thành xong vào năm 2017. Ngoài việc tăng cường hiệu quả và khả năng chiến đấu, việc tổ chức lại quân đội cũng được cho là một biện pháp của ông Tập Cận Bình nhằm chống lại tham nhũng sau khi rất nhiều lãnh đạo quân đội cấp cao của Trung Quốc đã bị truy tố vì nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.