Trung Quốc cho quân lập trại trong “lãnh thổ Ấn Độ”

ANTĐ - Hàng chục binh sĩ Trung Quốc đã lập trại tại một khu vực hẻo lánh mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ ngày 21-4 cho biết, các binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập khu vực Ladakh, miền đông Ấn Độ nằm trên dãy núi Himalaya, rồi dựng trại trong đêm 15-4. 

Theo hãng tin Press Trust of India, trung đội này gồm khoảng 50 binh sĩ đã tiến sâu 10km, đáp lại, phía Ấn Độ đã dựng một trại đối diện cách vị trí binh sĩ Trung Quốc khoảng 300m. Mặc dù vậy, Chính phủ Ấn Độ tin tưởng có thể giải quyết vụ việc này “một cách hòa bình” thông qua các kênh ngoại giao. Các nhà quan sát cho rằng, các binh sĩ Trung Quốc thường hay vượt qua biên giới với Ấn Độ nhưng việc họ dựng một trại lính nằm sâu trong khu vực tranh chấp được xem là điều bất thường.