Trung Quốc chế tạo xe tăng mới nhằm áp đảo xe tăng chủ lực của Đài Loan

ANTĐ - Theo báo Wantchinatimes có trụ sở tại Đài Loan, Tập đoàn công nghiệp phương bắc Trung Quốc đang phát triển một dòng xe tăng hạng nhẹ mới để có thể đánh bại các xe tăng chiến đấu chủ lực M41 và M60 của Đài Loan.

Đến nay đã xuất hiện một số ít thông tin công khai và những người sử dụng internet đã có thể tiếp cận được những mô hình của dòng xe tăng hạng nhẹ mới, được thiết kế để chiến đấu trên một hòn đảo hoặc địa hình rừng núi.

Các bức ảnh mô hình cho thấy, chiếc xe tăng hạng nhẹ chưa được đặt tên của Trung Quốc được trang bị một khẩu pháo 105mm và một động cơ diesel có công suất 800 mã lực.

Mô hình xe tăng hạng nhẹ mới mà Trung Quốc đang phát triển

Nhà thiết kế cho rằng loại xe tăng mới này hiện đang trải qua các đợt chạy thử ở những khu vực không được tiết lộ ở Trung Quốc, để theo dõi hiệu suất của xe tăng tại những môi trường chiến đấu khác nhau.

Các phương tiện truyền thông còn dẫn lời nhà thiết kế cho rằng, Tập đoàn công nghiệp phương bắc của Trung Quốc có kế hoạch sẽ giới thiệu dòng xe tăng hạng nhẹ này ra thị trường nước ngoài vào năm 2015.

Ngoài ra, sau khi sản xuất thành công, xe tăng cũng sẽ được đưa vào biên chế và hoạt động trong quân đội Trung Quốc tại những khu vực đồi núi ở miền tây bắc nước này.

Dòng xe tăng mới này còn được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng chiến đấu chủ lực M41 và M60 của Đài Loan trên chiến trường, bài báo nói và cho biết thêm rằng, chúng còn có thể sẽ được biên chế trong lục quân Trung Quốc để thay thế toàn bộ dòng xe tăng Type 62 đã cũ ở miền nam Trung Quốc.