Trung Quốc chạy thử máy bay chở khách "Made in China"

ANTD.VN - Hôm qua 5-5, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc sản xuất đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên bầu trời Thượng Hải. Đây là bước tiến lớn đối với Trung Quốc trong cuộc chạy đua với các cường quốc chế tạo máy bay phương Tây.

Theo đó, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) sản xuất, đã cất cánh trong chuyến bay thử nghiệm vào lúc 14h (giờ địa phương) từ Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc) và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia CCTV.

Theo CCTV, chiếc C919 bay thử ở độ cao 3.000m, thấp hơn hành trình trung bình của 1 chiếc máy bay chở khách thông thường là 7.000m và vận tốc tối đa khoảng 300km/h.

Chuyến bay thử nghiệm đã kéo dài khoảng 1,5 giờ và phi công đã hạ cánh an toàn. Chuyến bay thử nghiệm thành công của C919 sẽ đưa Trung Quốc trở thành nhà sản xuất máy bay phản lực cỡ lớn trên thế giới chỉ đứng sau Mỹ, châu Âu và Nga.

C919 sẽ là đối thủ cạnh tranh với Airbus A320 và Boeing 737. Trước đó, C919 đã hoãn ít nhất 2 lần bay thử nghiệm kể từ năm 2014 bởi các vấn đề về quy trình sản xuất.