Trung Quốc càng lấn tới, lòng yêu nước của người Việt Nam càng trỗi dậy

ANTĐ - Hôm qua, 2-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội. Gần như 100% ĐBQH đề cập tới Biển Đông trong phát biểu của mình. Thống nhất cao với các giải pháp mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện, các vị ĐBQH đề nghị, cần tập trung đầu tư cho quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi cùng các đại biểu bên lề Quốc hội ngày 2-6

Hàng xóm rộng vai, hẹp bụng

Cảnh báo “phải nhận thức sâu sắc là sự xâm lấn truyền kiếp của nước láng giềng thật khó thay đổi”, ĐB Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) hùng hồn: “Mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì lòng yêu nước nồng nàn lại kết dân ta thành làn sóng. Trung Quốc càng hung hăng lấn tới, lòng yêu nước càng trỗi dậy mạnh mẽ”. ĐB Đỗ Văn Đương tỉnh táo: “Chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nâng cao cảnh giác, cảnh giác sâu sắc mang tầm chiến lược từ trong suy nghĩ đến hành động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Không mắc bẫy chủ nghĩa bá quyền để chúng dễ bề gặm nhấm biển đảo, tiến tới độc chiếm Biển Đông”.

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) bức xúc: “Chúng ta phải sống cạnh người hàng xóm rộng vai nhưng hẹp bụng, vì thế luôn cần phải có những bước chuẩn bị thật chu đáo và thận trọng để sống chung với lũ. Nhưng đáng sợ là lũ lên rồi rút nhưng người láng giềng xấu bụng lại không thể biết họ sẽ làm gì và làm khi nào?”.

Từ những căng thẳng trên Biển Đông, ĐB Vũ Chí Thực (Quảng Ninh) cho rằng, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm phát hiện nội lực, xây dựng nền kinh tế tự chủ, nền quốc phòng vững mạnh. Nhắc lại vụ việc công nhân một số khu công nghiệp bị kích động, gây mất an ninh trật tự, ĐB Vũ Chí Thực cho rằng, bên cạnh tái cơ cấu nền kinh tế, cần tập trung đảm bảo an ninh – quốc phòng, tăng cường cảnh giác, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, buộc Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. “Chúng ta cần chuẩn bị mọi phương án, kể cả kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Dù họ có mạnh tới đâu song nếu chúng ta đoàn kết, nhân dân tin tưởng, ta sẽ vượt qua” – ĐB Vũ Chí Thực nói.

ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) mạnh mẽ: “Dứt khoát bảo vệ toàn vẹn giang sơn đất nước mà cha ông để lại. Dứt khoát không chịu hèn, chịu nhục, song cũng không đẩy nhân dân vào chốn hòn tên mũi đạn...”. 

Giảm dần sự phụ thuộc về kinh tế

Nhìn vấn đề Biển Đông dưới lăng kính kinh tế, ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) cho rằng, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải nhanh chóng hạn chế và thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ĐB Vũ Tiến Lộc cho rằng, Việt Nam phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ song song với tìm kiếm các thị trường mới. “Giá xuất khẩu sang Trung Quốc là rẻ mạt, nhiều rủi ro nhưng ta chưa đủ lực xuất sang Âu - Mỹ nên chúng ta vẫn phải xuất sang Trung Quốc. Yêu cầu sống còn hiện nay là phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu các thị trường khó tính Âu - Mỹ...”.

Cũng lo ngại tình hình Biển Đông ảnh hưởng tới thương mại - mậu dịch, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) cho rằng, “cần tiếp tục mở rộng phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh 

hiện nay”.

ĐB Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa) tiếp lời: “Nhờ có giải pháp hợp lý, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế và giữ được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Các chỉ số kinh tế ổn định từ cuối tháng 4-2014 tới nay đã chứng tỏ điều đó”. ĐB tỉnh Khánh Hòa nói thêm: “Chính nghĩa không bao giờ đơn độc nên Việt Nam đã và sẽ không bao giờ đơn độc. Chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết để vượt qua khó khăn, chiến thắng trên mặt trận bảo vệ chủ quyền, đưa đất nước tiến lên...”.

16.000 tỷ đồng cho lực lượng xung kích trên Biển Đông

Từ thực tế những gì đang diễn ra trên Biển Đông, ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên - Huế) kiến nghị: “Cần tăng cường đầu tư cho lực lượng chấp pháp trên biển và cho hệ thống phòng thủ trên các đảo, tạo thế liên hoàn để kịp thời ứng phó với các tình huống. Cùng với đó, nên cho vay lãi suất ưu đãi bằng 0 đối với ngư dân để đóng tàu lớn, vừa đánh cá, sản xuất, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo...”.

Về vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói ngay: “Chúng ta đang có chủ trương dành 16.000 tỷ đồng từ cân đối ngân sách năm 2013 để đầu tư cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Đây là vấn đề rất lớn. Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua tại kỳ họp này...”.

Các ĐBQH đều thống nhất, ưu đãi cho ngư dân là quyết sách quan trọng. 16.000 tỷ đồng tăng cường sức chiến đấu của Cảnh sát biển, Kiểm ngư, ngư dân là hết sức cần thiết. ĐB Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) đề nghị Quốc hội ra nghị quyết thể hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” để dành nguồn lực cho quốc phòng – an ninh. “Tôi ủng hộ chi 16.000 tỷ đồng cho Biển Đông nhưng từng ấy còn chưa đủ. Tôi đề nghị Quốc hội cắt tối đa các khoản chi thường xuyên kiểu như tiếp khách, mua sắm, đi lại... để đầu tư cho Biển Đông” - ĐB Trần Du Lịch nói.

Ngoài lực lượng chấp pháp trên biển, nhiều ĐBQH cũng đề nghị dành thêm đầu tư cho lực lượng công an. ĐB Vũ Chí Thực nói: “Cần tăng cường tiềm lực, trang bị cho lực lượng công an, quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Cần thêm thời gian để thoát phụ thuộc kinh tế 

“Trung Quốc là một đối tác quan trọng, chiếm khoảng 9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương 10 tỷ USD. Trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, ta luôn nhập siêu và đây là mối quan tâm của các cấp, ngành. Từ nhiều năm trước, Chính phủ cũng đã chỉ đạo tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc. Chúng ta đã chủ động chứ không phải đến bây giờ mới làm. Song do quy mô tương đối lớn nên cần có thời gian để tiếp tục triển khai tích cực hơn.

Hiện nay, chúng ta đang có cơ hội lớn trong thương mại quốc tế. Nhiều đối tác lớn quan tâm tới ta. Việt Nam đã ký kết 8 hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán ký 6 hiệp định nữa với những đối tác quan trọng, tạo thuận lợi cho hàng hóa của ta thâm nhập các thị trường mới. Chính phủ đã giao các bộ, ngành, tái cơ cấu, sắp xếp, thay đổi thị trường. Sự kiện xảy ra yêu cầu chúng ta thúc đẩy nhanh hơn”. 

“Mô hình Đồn công an ở Hà Nội rất tốt”

Phân tích 2 nhóm nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình quá khích ở Bình Dương, Hà Tĩnh, ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên) nói: “Ở nơi có đến hàng chục nghìn công nhân, mô hình quản lý dân cư, quản lý an ninh trật tự theo đơn vị hành chính xã, phường là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ thành lập thêm các đồn công an đủ mạnh ở những khu vực này và và tăng cường đầu tư cho lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Chúng tôi biết kinh nghiệm của TP Hà Nội và một số địa phương khác đã rất chú trọng củng cố đồn công an ở khu công nghiệp đã đem lại hiệu quả rất tốt”. 

Tiếng gọi thiêng liêng của non sông

Trong trạng thái xúc động trào dâng, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) thiết tha đề nghị Quốc hội ra lời kêu gọi toàn dân ra sức thi đua lao động sản xuất, toàn dân tộc đoàn kết một lòng sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và Quốc hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. “Đây sẽ là tiếng gọi thiêng liêng của non sông đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi này, toàn thể dân tộc ta sẽ đoàn kết một lòng, tạo thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ để lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc” - ĐB Nguyễn Thái Học nói.

ĐB Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Cần ngay lộ trình hỗ trợ ngư dân
“Trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cân nhắc, tính toán để đảm bảo hài hoà phát triển kinh tế với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Hiện nay, nguồn ngân sách đầu tư cho đóng tàu phục vụ lực lượng Kiểm ngư đã được giao cụ thể trong dự toán. Từ việc điều chỉnh bội chi ngân sách Nhà nước năm 2013 cộng với số tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương thì tổng nguồn là hơn 44.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để xử lý những vấn đề trên. Đặc biệt, gói 16.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngư dân cũng như đóng các tàu mới phục vụ cho lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển. Tuy nhiên, việc thực hiện phải có lộ trình, ngay cả khi ngân sách Nhà nước cấp ngay nhưng quy trình đóng tàu phải có kế hoạch, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều”.