Trung Quốc cấm người Tân Cương ăn chay tháng Ramadan

ANTĐ - Hôm qua 2-7, Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng (Hồng Kông - Trung Quốc) dẫn nguồn tin đăng tải chính thức trên trang web điện tử của Chính phủ Trung Quốc cho biết, chính quyền nước này đã ban hành lệnh cấm ăn chay trong tháng Ramadan của người Hồi giáo đối với các quan chức, giáo viên và học sinh ở khu tự trị Tân Cương.

Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ cuối tuần này, và các tín đồ Hồi giáo thực hiện ăn chay từ sáng đến tối để phù hợp với đức tin tôn giáo của các tín đồ. Nhưng trên các phương tiện truyền thông và trên trang web của các cơ quan chính quyền ở Tân Cương thông báo “cấm các công chức, giáo viên và học sinh ăn chay và tham gia vào các hoạt động tôn giáo khác trong tháng Ramadan”. Trước đây, chính quyền Bắc Kinh đã từng tuyên truyền rằng, ăn chay nên hạn chế đối với các công chức nhà nước và học sinh để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, đối với người dân Duy Ngô Nhĩ, dân tộc chiếm phần đông dân số ở khu vực này cho rằng đó là “hành vi cưỡng chế, hạn chế đức tin tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ, chính điều này sẽ càng tạo ra những xung đột nhiều hơn nữa”.