Trung Quốc biện hộ việc khai thác dầu khí ở Biển Hoa Đông

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24-7 tuyên bố, nước này có quyền khai thác dầu khí ở khu vực gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, đồng thời bác bỏ đường phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở vùng biển này. 
Trung Quốc biện hộ việc khai thác dầu khí ở Biển Hoa Đông ảnh 1

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông là hoàn toàn “phù hợp và hợp pháp”. “Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa đạt được thỏa thuận về đường ranh giới trên biển ở Biển Hoa Đông và Trung Quốc không công nhận đường phân định ranh giới do phía Nhật Bản đơn phương lập ra ở Biển Hoa Đông”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ trong thông cáo ra ngày 24-7.

Trước đó, Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây dựng các giàn khoan thăm dò dầu khí ở Biển Hoa Đông. Tokyo lo ngại những giàn khoan mới của Trung Quốc sẽ nhắm vào các mỏ khí đốt nằm ở vị trí chồng lấn đường phân định ranh giới và có thể được sử dụng làm trạm radar cho các máy bay của Trung Quốc giám sát hoạt động gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Cũng trong ngày 24-7, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, hai tàu tuần tra Trung Quốc đã tiến vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông lúc 9h sáng cùng ngày và lưu lại đó trong khoảng 2 giờ. Các nhân viên JCG đã phát cảnh báo yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển Nhật Bản. Đây là lần thứ 20 trong năm nay tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển này.