Trung Quốc bị tố đưa UAV tàng hình ra Hoàng Sa

ANTĐ - Ảnh vệ tinh do kênh Fox News của Mỹ có được cho thấy, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái (UAV) có công nghệ tàng hình đến đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai máy bay không người lái tàng hình ra đảo Phú Lâm. Ảnh: ISI

Thông tin về động thái leo thang căng thẳng này của Bắc Kinh xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu (G7). Theo các hình ảnh vệ tinh mới thu thập được từ tổ chức ImageSat International (ISI), Trung Quốc bố trí máy bay không người lái do thám tầm xa Harbin BZK-005 tại đảo Phú Lâm. Máy bay này có thể hoạt động liên tục trong 40 giờ. Trong ảnh vệ tinh chụp vào tháng trước, máy bay này dường như không mang vũ khí. Harbin BZK-005 hiện không có khả năng bắn tên lửa, không giống như những máy bay không người lái khác trong kho vũ khí của Trung Quốc.

Các hình ảnh vệ tinh khác cho thấy, một số tên lửa đất đối không HQ-9 mà Bắc Kinh triển khai gần đây trên đảo Phú Lâm đã chuyển từ một điểm ở phía bắc của đảo đến các địa điểm khác. Động thái này nhiều khả năng là để chúng khó bị tiêu diệt hơn nếu bị không kích.

Hồi tháng 2-2016, kênh Fox News đưa tin về việc Trung Quốc triển khai bất hợp pháp tên lửa đến đảo Phú Lâm khi Tổng thống Mỹ Obama chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo10 quốc gia Đông Nam Á ở Palm Springs, bang California. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, HQ-9 của Trung Quốc có thiết kế giống với hệ thống phòng không S-300 của Nga, và có tầm bắn 125 dặm (201km).

Tại buổi họp báo hôm 26-5, khi được hỏi về mối đe dọa gia tăng của máy bay không người lái Trung Quốc ở Biển Đông, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook không trả lời trực tiếp vào vấn đề, nhưng thừa nhận Lầu Năm Góc quan ngại về cách hành xử của Trung Quốc trong khu vực. 

Trước những động thái của Trung Quốc làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các nước khác tại các khu vực này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam đều bất hợp pháp và vô giá trị”.