Trung Quốc bị tố bắn cảnh cáo tàu cá Philippines ở Biển Đông

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 5-6  đã bày tỏ quan ngại trước thông tin một tàu cá của Philippines bị tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo khi đang đánh bắt ở Biển Đông.
Trung Quốc bị tố bắn cảnh cáo tàu cá Philippines ở Biển Đông ảnh 1

Ngư dân Philippines đánh bắt gần bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về vụ việc nhưng nếu việc này thực sự xảy ra, nó sẽ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng”, ông Gazmin cho biết. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một ngư dân tên là Pasi  Abdulfatah ở tỉnh Palawan nói rằng, vụ việc xảy ra vào tối 30-5 khi tàu cá của ông đang đánh bắt gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông thì bị tàu chiến của Trung Quốc bắn cảnh cáo, khiến tàu của ông phải rời khỏi khu vực. 

Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã đăng bài xã luận, trong đó lớn tiếng đe dọa máy bay Australia nếu bay trinh sát ở Biển Đông sẽ bị bắn hạ. “Nếu máy bay quân sự Australia tới trinh sát như kế hoạch, Trung Quốc sẽ hành động cứng rắn và điều máy bay quân sự tới xua đuổi. Nếu hành động này không phát huy hiệu quả, chúng ta sẽ bắn hạ nó”, Zeng Jinrun, tác giả bài báo viết. Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Australia cho biết, Canberra đang xem xét điều máy bay hoặc tàu chiến tới tuần tra tại Biển Đông.