Trung Quốc bất ngờ triệu hồi Đại sứ tại Litva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10-8-2021 tuyên bố đã triệu hồi Đại sứ tại Litva, Shen Zhifei để phản đối việc Litva cho phép đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Thủ đô Vilnius.
Đại sứ Trung Quốc tại Litva, Shen Zhifei
Đại sứ Trung Quốc tại Litva, Shen Zhifei

“Quyết định này vi phạm trắng trợn tinh thần của thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva, làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, đồng thời cho biết, “Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này”.

“Chúng tôi kêu gọi phía Litva ngay lập tức sửa chữa quyết định sai lầm của mình, thực hiện các biện pháp cụ thể để khắc phục thiệt hại và không tiến sâu hơn vào con đường sai lầm”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong 1 tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã triệu hồi Đại sứ tại Litva, Shen Zhifei, đồng thời yêu cầu Chính phủ Litva triệu hồi Đại sứ của họ tại Bắc Kinh, Diana Mickeviciene.

Động thái trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi Đài Loan hồi tháng 7-2021 cho hay, hòn đảo này sẽ mở văn phòng đại diện tại Vilnius. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Litva Ausrine Armonaite nói rằng, Vilnius có kế hoạch mở văn phòng đại diện thương mại tại Đài Loan vào mùa thu năm nay.

Phản ứng về việc Trung Quốc triệu hồi Đại sứ tại Litva, Bộ Ngoại giao Litva ngày 10-8 tuyên bố, nước này lấy làm tiếc về động thái của Bắc Kinh, nhưng quyết tâm phát triển quan hệ cùng có lợi với Đài Loan trong khi tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.