Trung Quốc bắt giữ kẻ “vỗ béo” gà bằng hóa chất

ANTĐ - Giới chức Trung Quốc cho biết đã bắt giữ đối tượng chịu trách nhiệm tại một số cơ sở cung cấp gia cầm ở tỉnh Sơn Đông sử dụng thức ăn pha hóa chất để tăng trọng cho gà, sau đó cung cấp cho các cửa hàng KFC và McDonald’s ở Trung Quốc. 

Theo báo chí địa phương, 2 nhà cung cấp ở tỉnh này đã được yêu cầu ngừng sản xuất cho đến khi các mẫu thịt được xét nghiệm. Cho đến nay, không có thông tin về việc các cửa hàng của KFC hay McDonald’s ở Trung Quốc bị đóng cửa. 

Theo Tân Hoa xã, hãng KFC ở Trung Quốc đã biết về vi phạm trên trong thời gian từ 2010-2011 nhưng họ không có động thái gì để dừng nhập gà từ nhà cung cấp ở Sơn Đông. Mỗi tháng cơ sở này cung cấp cho KFC khoảng 50 tấn gà. 

Sau khi thông tin trên được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng giận dữ, yêu cầu nhà chức trách hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn việc này. Về phần mình, McDonald’s khẳng định thực phẩm và gà nguyên liệu tại hãng đều phải trải qua kiểm nghiệm độc lập do bên thứ ba tiến hành, còn chi nhánh KFC ở Trung Quốc cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách về vụ việc.