Trung Quốc bắt đầu triển khai chiến đấu cơ J-15 lên tàu sân bay

ANTĐ - Trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 27-4 cho biết, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu triển khai chiến đấu cơ J-15 lên tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Chiến đấu cơ J-15 đậu trên tàu sân bay Liêu Ninh

Những hình ảnh rò rỉ trên mạng internet gần đây cho thấy 4 chiến đấu cơ J-15, do tập đoàn quốc phòng Thẩm Dương (Trung Quốc) sản xuất, đang đậu trên boong tàu Liêu Ninh. Đây là tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, có khả năng chở 24 chiếc máy bay chiến đấu có kích cỡ tương tự như J-15. 

Loại máy bay này được cho là phiên bản nhái của chiếc Su-33 của hải quân Nga. Nó có thể đạt vận tốc tối đa gần 3.000 km/h và được trang bị 4 quả tên lửa.

Theo một số báo cáo chưa được xác nhận, tàu sân bay Liêu Ninh tham gia tập trận hải quân lần đầu tiên trong năm nay vào khoảng thời gian từ ngày 10 đến 18-4 vừa qua trên Vịnh Bột Hải.

Cuộc diễn tập được cho là bao gồm nhiều đợt tập luyện cho chiến đấu cơ trên tàu Liêu Ninh, bao gồm cất cánh và hạ cánh, nhằm giúp phi công có kinh nghiệm tác chiến trên tàu sân bay.

Tàu sân bay Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Nó được bàn giao cho Trung Quốc năm 2002, và sau 10 năm tân trang tại căn cứ Thanh Đảo, nó chính thức được phiên chế cho Hải quân nước này vào năm 2012.

Tháng trước, 2 công nhân tại căn cứ quân sự trên đã bị tống giam với cáo buộc làm gián điệp và bán thông tin bí mật nhà nước sau khi họ chuyển các bức ảnh về tàu sân bay Liêu Ninh cho “tình báo nước ngoài”.