- Tổng thống Donald Trump sẽ thu hồi quyền truy cập thông tin mật của người tiền nhiệm
- Tổng thống Trump áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu và ‘không bận tâm’ bị nước khác trả đũa
- Nga lên tiếng về kế hoạch ‘tiếp quản Gaza’ của Tổng thống Mỹ Donald Trump
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn |
Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đánh thuế 15% đối với than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, đồng thời cũng sẽ đánh thuế 10% đối với các mặt hàng như dầu thô, máy móc nông nghiệp và ô tô động cơ lớn.
Các biện pháp này nhằm chống lại mức thuế bổ sung 10% mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng vào ngày 4-2 đối với các sản phẩm từ Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo hôm 10-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn không nói rõ liệu các biện pháp đối phó đã có hiệu lực hay chưa. Ông chỉ nhắc lại tuyên bố của Trung Quốc rằng không có bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến thuế quan và chúng phương hại đến lợi ích của người dân cả hai nước.
Người phát ngôn nói thêm rằng điều cần thiết bây giờ không phải là đơn phương áp đặt thuế quan, mà là đối thoại và thảo luận dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm đại diện từ các ngành công nghiệp sản xuất máy móc và hóa dầu, sẽ đến thăm Kazakhstan từ ngày 10-2.
Truyền thông cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường ở Trung Á, Trung Đông, châu Âu và những nơi khác. Quốc gia này dường như muốn giảm thiểu tác động mà thuế quan của Mỹ có thể gây ra cho các công ty trong nước.