Trung Quốc bác tin bán vũ khí cho Syria

ANTĐ - Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 10-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết, Trung Quốc coi những giả thiết về việc nước này đang cung cấp vũ khí cho Syria là vô căn căn cứ.

Ông Lưu Vi Dân tuyên bố Chính phủ Trung Quốc quản lý nghiêm ngặt việc xuất khẩu các hàng hóa quân sự Trung Quốc và luôn chấp hành các cam kết quốc tế liên quan đến vấn đề này.

Sau khi Trung Quốc và Nga bác bỏ dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, Bắc Kinh tuyên bố chỉ có một biện pháp hữu hiệu duy nhất để giải quyết vấn đề Syria là đàm phán hòa bình. Đồng thời, Bắc Kinh cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp bên ngoài vào cuộc khủng hoảng tại Syria. “Số phận của Syria phải do chính nhân dân Syria quyết định” - ông Lưu Vi Dân nói.

Cùng ngày, đã có 11 người chết trong các vụ nổ hôm nay tại thành phố Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria. Đài truyền hình Syria đưa tin trong thành phố xảy ra 2 vụ nổ khủng bố nhằm vào các lực lượng an ninh nước này. Các vụ tấn công khủng bố trong thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của gần 4000 nhân viên an ninh Syria.