Trung Quốc bác bỏ tin quan chức chụp ảnh “nude”

ANTĐ - Chính quyền huyện Lư Giang, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã bác bỏ thông tin cho rằng các quan chức địa phương liên quan đến bê bối ảnh “nude” gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Trong một thông cáo đăng tải trên trang mạng chính thức Sina Weibo, chính quyền huyện này cho rằng, đây là một âm mưu nhằm bôi nhọ các quan chức đồng thời cảnh báo những người có dụng ý xấu sẽ bị pháp luật trừng trị. 

Từ hôm 9-8, các bức ảnh chụp cảnh 3 người đàn ông và 2 phụ nữ khỏa thân trong một khách sạn đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng. Ông Vương Dân Sinh, Bí thư Huyện ủy Lư Giang bị cho là người tổ chức “tiệc sex” này sau khi ảnh của ông được đặt cạnh những bức ảnh “nude” này trên trang mạng Weibo để mọi người so sánh. Tuy nhiên, ông Sinh đã phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng ông bị bôi nhọ. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra và khẳng định người trong ảnh không phải Bí thư Huyện ủy Lư Giang.

Nhân vật nam thứ 3 trong bức ảnh, Vương Lực, Phó Bí thư đoàn một trường đại học ở An Huy cũng đã thừa nhận bức ảnh vốn được chụp năm 2007 cùng một số người bạn của anh ta, không liên quan đến 2 lãnh đạo huyện Lư Giang, và tỏ ý hối hận vì những “bốc đồng tuổi trẻ”. Admin “Anhui1234567q”, người đăng tải những ảnh “nude” trên đã lên tiếng xin lỗi Bí thư Huyện ủy Lư Giang và mong ông Sinh tha thứ.