Trung Quốc âm mưu thay đổi hiện trạng bãi đá Đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn

ANTĐ - Tờ Philstar của Philippines mới đây đã dẫn báo cáo mật của Malacariang cho biết, Trung Quốc đang có những động thái thay đổi hiện trạng tại 5 bãi đá gồm: Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa và Én Đất.
Bản tin phát thanh ngày 16-6-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Báo cáo này cũng không loại trừ việc 3 bãi đá khác là Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn cũng đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc thay đổi hiện trạng sau khi nước này hoàn tất việc xâm chiếm 5 bãi đá nói trên.
Philstar cho biết các quan sát viên của Philippines và quốc tế đều cho rằng việc mở rộng các đơn vị đóng quân của Trung Quốc trên những bãi đá này là một phần trong nỗ lực của nước này, nhằm tăng cường sức mạnh của mình trên biển Đông.

Trung Quốc âm mưu thay đổi hiện trạng bãi đá Đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn  ảnh 1
Hình ảnh bãi Gạc Ma bị Trung Quốc thay đổi hiện trạng từ 25-2 đến 11-3-2014 (Ảnh PhilStar)


Trước đó, tháng 3-2014, chính quyền Philippines đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang có những động thái thay đổi hiện trạng bãi Gạc Ma.

Bộ Ngoại giao Philippines đã đưa ra những hình ảnh cho thấy một đơn vị đồn trú nhỏ của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma đã mở rộng diện tích đất tại đây lên 9ha chỉ trong vòng 2 năm qua.

Đã có những đồn đoán cho rằng Trung Quốc sẽ xây một đường băng trên bãi Gạc Ma và khi đường băng này được đưa vào sử dụng, Trung Quốc sẽ đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Còn tại Trung Quốc, tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) cho biết, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hoàn tất thử nghiệm các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của nước này trên biển Đông.

Ông Fei Zhigang, giám đốc một đơn vị nghiên cứu đặc biệt của Hải quân PLA cho biết, các tàu ngầm thế hệ mới là “giấc mơ của một nền quân sự hùng mạnh”.

Nhân dân Nhật báo cho biết đơn vị này đã tiến hành hàng trăm thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới trên biển Đông, nhưng không nêu rõ cụ thể tại vị trí nào.

Theo Nhân dân Nhật báo, các hệ thống vũ khí tàu ngầm nội địa Trung Quốc và ngư lôi cũng đã được bắn thử nghiệm.

Trung Quốc âm mưu thay đổi hiện trạng bãi đá Đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn  ảnh 2
Một chiếc tàu ngầm của Trung Quốc


Một kỹ sư thuộc đơn vị nghiên cứu đặc biệt của Hải quân PLA cho biết địa điểm thử nghiệm bí mật là cực kỳ quan trọng bởi vì các khí tài quân sự thế hệ mới cần được thử nghiệm trong những điều kiện tương tự như trong chiến tranh.

Các cư dân mạng Trung Quốc gần đây đăng tải trên mạng hình ảnh một căn cứ tàu ngầm PLA ở đảo Hải Nam với 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Tấn (Type 094).

Tại hiện trường, khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981), đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, ngày 15-6, phía Trung Quốc vẫn duy trì 36-40 tàu Hải cảnh, 30-32 tàu vận tải và tàu kéo, 6 tàu quân sự và 40-45 tàu cá. 

Ngoài ra, tàu Hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc luôn bám sát tàu Kiểm ngư của ta và chủ động ngăn cản tàu cá Việt Nam từ xa, sử dụng tốc độ cao, bám sát các tàu của ta (10-30m), sẵn sàng đâm va, ngăn cản các tàu Kiểm ngư hoạt động ở khu vực cách giàn khoan 8-10 hải lý.

Tàu Trung Quốc thường xuyên có hành động sai trái, đâm, va tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Đặc biệt, ban đêm 2 tàu Hải cảnh và 1 tàu vận tải của Trung Quốc đã rọi đèn pha, hú còi, nhằm uy hiếp và yêu cầu tàu cá của ta ra khỏi khu vực. Ban ngày, những tàu này luôn sử dụng tốc độ cao ngăn cản, áp sát tàu cá của ta không cho tàu hoạt động. Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và tàu cá kiên trì  bám trụ tại hiện trường giàn khoan, tổ chức đấu tranh để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam. Tàu cá vẫn tổ chức đánh bắt thuỷ hải sản ở khu vực cách giàn khoan 40-42 hải lý. 

Theo nhận định của ông Cao Văn Chiến - chỉ huy biên đội kiểm ngư 4, không loại trừ tình huống thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào ban đêm, phía Trung Quốc sẽ tổ chức tập kích phá tàu bè và bắt cóc con tin để phục vụ các ý đồ vu khống Việt Nam. Ông Chiến còn nói sau khi phát hiện tàu Việt Nam gia cố hệ thống cửa kính, phía Trung Quốc gần như hạn chế việc phun vòi rồng, mà thay vào đó huy động các tàu kéo có tính cơ động cao để sẵn sàng đâm va, gây hại cho các tàu Việt Nam.