Trung Quốc: 26 người chết, hàng trăm người phơi nhiễm chất kịch độc cadmium

ANTĐ - Một báo cáo mới nhất được chính quyền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) công bố ngày hôm 31-7 cho biết, đã có ít nhất 26 thiệt mạng và hàng trăm người khác phơi nhiễm với chất độc cadmium trong vòng 4 năm qua, khi sống gần một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang tại tỉnh này.

Công nhân TQ kiểm tra đường ống dẫn nước nghi bị nhiễm cadmium tại Liễu Châu, Quảng Tây. Ảnh/AFP

Các nhà chức trách Trung Quốc đã kiểm tra mẫu đất tại làng Song Kiều, thuộc tỉnh Hồ Nam, nơi có một nhà máy hóa chất đã ngừng hoạt động từ năm 2009, đã cho thấy hàm lượng chất kịch độc cadmium tại đây cao gấp 300 lần mức cho phép đối với sức khỏe con người.

 Ngoài ra, cơ quan y tế địa phương cũng tiến hành kiểm tra sức khỏe của hơn 3.000 người dân của làng Song Kiều, cũng cho thấy hàm lượng cao của chất độc này có trong cơ thể của khoảng 500 người dân. Chính quyền địa phương cho biết, trong số 26 người đã tử vong do chất độc này, thì có 8 người chết vì bệnh ung thư và có nhiều trẻ em trong làng sinh ra trong những năm gần đây, cũng bị mắc những dị tật bẩm sinh.

Tuy nhà máy hóa chất này đã đóng cửa khoảng 4 năm nay, nhưng người ta vẫn bỏ lại nơi đây một khối lượng chất thải công nghiệp khổng lồ trong khuôn viên nhà máy. Vụ việc này được chính quyền Hồ Nam công bố, lại làm dấy lên những lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc và đây được coi là 1 trong 10 vụ ô nhiễm lớn nhất tại nền kinh tế đứng thứ nhì toàn cầu. Cũng từ mối lo ngại về ô nhiễm đất đai, chính phủ Trung Quốc đã chi khoảng 1 tỷ NDT (khoảng 160 triệu USD) để mở cuộc điều tra đất đai trên toàn quốc, nhằm xác định cụ thể tình trạng và mức độ ô nhiễm nguồn tài nguyên này.