Trung, Pháp mở rộng hợp tác hạt nhân sang các nước thứ 3

ANTĐ - Ngày 6-12, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tới Trung Quốc, hai nước đã cam kết tăng cường mở rộng sự hợp tác năng lượng hạt nhân hướng tới các thị trường tại các nước thứ 3.

“Chúng tôi đã nhất trí cùng khai thác các thị trường năng lượng hạt nhân tại các nước thứ 3. Trung Quốc hy vọng hai nước có thể tìm kiếm được không gian rộng lớn hơn tại những thị trường này,” Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Jean-Marc Ayrault tại Bắc Kinh.

Ông đã kêu gọi hai nước phát triển một mối quan hệ công bằng hơn trong hợp tác năng lượng hạt nhân, đồng thời cùng nghiên cứu và phát triển những kiểu lò phản ứng hạt nhân mới và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hạt nhân. Ông cũng bày tỏ hy vọng Pháp sẽ chuyển giao nhiều công nghệ hơn nữa cho Trung Quốc.

Hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Trung Quốc và Pháp đã bắt đầu từ đầu những năm 1990 khi hai nước xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân Vịnh Daya ở tỉnh miền nam Quảng Đông. Nhà máy có hai lò phản ứng hạt nhân áp suất nước 1.000MW theo công nghệ của Pháp.

Hai vị Thủ tướng họp báo sau cuộc hội đàm

Cũng trong ngày 6-12, chính phủ và các doanh nghiệp hai nước đã tổ chức một cuộc hội nghị chuyên đề về sự hợp tác năng lượng hạt nhân Trung Quốc-Pháp.

Ngoài năng lượng hạt nhân, hai nhà lãnh đạo còn cho biết, hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như: hàng không, thương mại, đầu tư, tài chính, sản phẩm nông nghiệp, lương thực, y tế, sản xuất ô tô và phát triển bền vững.

Ông Lý Khắc Cường còn kêu gọi hai nước tích cực đàm phán về dự án giai đoạn 2 của nhà máy lắp ráp thành phẩm máy bay Airbus tại tỉnh Tianjin, tăng cường hợp tác nghiên cứu và sản xuất các máy bay thương mại hạng nặng và máy bay trực thăng dân dụng, và tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển vệ tinh.

Thủ tướng Ayrault đã đến Bắc Kinh hôm 5-12, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 5 ngày theo lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường.