Trung - Nhật hội đàm căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ

ANTĐ - Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản ngày 25-9 đã có cuộc hội đàm căng thẳng về những tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. 

Cuộc hội đàm về Senkaku/Điếu Ngư giữa ông K.Gemba (trái)

và ông Dương Khiết Trì không đạt được bước đột phá nào

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), trong không khí khá căng thẳng và không đạt được bước đột phá nào. Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cáo buộc việc Nhật Bản mua các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “vi phạm nghiêm trọng” sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Động thái này của Nhật Bản “phủ nhận thẳng thừng” đối với thất bại của nước này trong Thế chiến II và là “một thách thức nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế thời hậu chiến”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Koichiro Gemba hối thúc phía Trung Quốc hết sức kiềm chế sau khi xảy ra các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và cơ sở của Nhật. Theo ông Gemba, quan điểm của Nhật Bản mua lại các hòn đảo này là để quản lý chúng “một cách hòa bình và bền vững”.

Liên quan đến tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư, Người phát ngôn Trung Quốc ngày 26-9 cho biết, tàu của Trung Quốc sẵn sàng trợ giúp ngư dân của cả Trung Quốc đại lục và ngư dân Đài Loan hoạt động ở vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi xảy ra vụ “đấu” vòi rồng giữa tàu Nhật Bản và Đài Loan, bà Fan Liqing  - Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc nói, ngư dân của cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều có quyền đánh bắt ở các vùng biển xung quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku. Các tàu dân chính của Trung Quốc đã tiến hành tuần tra khu vực này và sẽ tiếp tục tuần tra để thực thi các quy định của pháp luật, bảo vệ hoạt động đánh bắt cá hợp pháp và bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. 

Cũng trong cuộc gặp bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Nga đã nhất trí đẩy mạnh đàm phán để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ liên quan đến quần đảo trên Thái Bình Dương mà Nga gọi là Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc đã kéo dài nhiều thập kỷ qua. Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đều bày tỏ mong muốn sớm giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, sẵn sàng tiến hành thương lượng nhằm tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cả hai bên. Hai Ngoại trưởng nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp cấp thứ trưởng tại Tokyo vào tháng 10 tới đồng thời đưa vấn đề tranh cãi lãnh thổ vào chương trình nghị sự chính trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự kiến diễn ra vào tháng 12-2012.