Trứng gia cầm ào ào tăng giá

ANTĐ - Giá trứng gia cầm tăng bất thường tại các chợ theo từng ngày đang khiến người tiêu dùng lo lắng. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá trứng tăng bất thường hiện nay là do một số công ty đẩy giá thu lời.

Giá trứng đang bị “thổi” lên bất thường

Giá trứng tăng từng ngày

Khảo sát của phóng viên vào sáng 14-1 tại các chợ Phùng Khoang, Nhân Hòa, Khương Trung, Nghĩa Tân… trứng gà trắng được tiểu thương bán ra với giá dao động từ 3.500-3.700 đồng/quả, trứng gà công nghiệp 2.800-3.000 đồng/quả, trứng vịt 3.200-3.500 đồng/quả, trứng vịt lộn 1 tuần trước là 3.500 đồng/quả, hiện đã 4.000 đồng/quả. Chị Chi, một tiểu thương kinh doanh trứng tại chợ Phùng Khoang cho biết, giá này đã tăng từ 300-500 đồng/quả so với vài ngày trước đó: “Giá trứng tăng theo từng ngày. Không chỉ người tiêu dùng kêu ca, mà bản thân chúng tôi buôn bán cũng không thuận lợi gì”.

Theo số liệu, hiện một số công ty chăn nuôi nước ngoài có thị phần rất lớn về thực phẩm ở thị trường Việt Nam như Công ty CP Chăn nuôi CP (CP), Công ty CP Japfa (Japfa)… Cũng chính từ việc chiếm thị phần lớn mà nghi vấn được đặt ra, các công ty chăn nuôi lớn đã kiểm soát được thị trường, thổi và làm giá?

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Co-opmart Hà Nội cho biết, đơn vị này ký hợp đồng phân phối trứng với phía CP. Kể từ 21-12-2012 đến ngày 14-1-2013, phía CP đã có 4 lần thông báo điều chỉnh tăng giá trứng. Như vậy, mỗi tuần CP tăng giá 1 lần. So với mức ban đầu là 20.000 đồng/vỉ 10 trứng, hiện CP cung cấp đến 

Co-opmart Hà Nội với giá 27.000 đồng/vỉ 10 trứng, tăng 35%. “Mức tăng và tần suất tăng giá của CP là dồn dập và bất ngờ. Vì  vậy, Co-opmart Hà Nội đang liên hệ với phía nhà cung cấp để đàm phán, tìm hiểu nguyên nhân tăng giá và đưa ra giải pháp trong thời gian sớm nhất”, ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Giám đốc BigC Thăng Long cho biết, Big C Thăng Long hiện đang bán trứng gia cầm của 3 nhà phân phối trong nước. Nhưng đến thời điểm này, chỉ có một nhà cung cấp tăng giá nhẹ với mức 10%, còn lại là chưa tăng. 


Trứng nghi bị “thổi” giá

Lý giải về tình trạng tăng giá trứng bất thường hiện nay, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, giá trứng tăng có nguyên nhân từ việc lượng trứng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc đã giảm đáng kể, đàn gà đẻ bị thiếu hụt trong khi nhu cầu tiêu dùng những ngày giáp Tết Nguyên đán lại tăng cao. “Đàn gà đẻ đã bị “phá” khoảng 30%. Trong nhiều tháng qua, giá trứng xuống mức rất thấp, người chăn nuôi phải bán dưới giá thành nên thua lỗ. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có tình trạng các trang trại không dám nuôi lứa gà đẻ mới vì sợ lỗ”, ông Trọng lý giải.

Tuy nhiên, cũng theo ông Trọng, một nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá bất thường hiện nay là sự làm giá của một số công ty chăn nuôi lớn của nước ngoài. “Một số đơn vị chăn nuôi nước ngoài có tiềm lực về vốn. Trong khi gần 1 năm qua các trang trại, chăn nuôi nhỏ lẻ của Việt Nam lần lượt phá sản thì họ vẫn giữ được đàn gà. Hiện giờ, trứng nhập lậu bị kiểm soát, trứng từ các trang trại, hộ gia đình bị thiếu hụt cung mà nhu cầu dịp Tết lại tăng cao. Bởi vậy, với tiềm lực cung cấp lượng lớn trứng gia cầm ra thị trường, họ có thể điều hành được thị trường”, ông Trọng cũng nhận định. Ông Trọng cho hay, hiện một số công ty chăn nuôi nước ngoài chiếm thị phần khá lớn ở Việt Nam, bởi vậy, việc họ làm giá trong bối cảnh chăn nuôi trong nước suy giảm là hoàn toàn trong tầm tay. 

Lý giải từ một số nhà chăn nuôi lớn như CP cho rằng, việc tăng giá trứng là do nguyên liệu đầu vào như thức ăn chăn nuôi tăng. Song, lý do này không thuyết phục được các chuyên gia ngành nông nghiệp cũng như ông Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi. Ông Trọng khẳng định: “Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thời gian qua khá ổn định, mức tăng rất nhẹ. Do đó, lý do mà họ đưa ra hoàn toàn không hợp lý”. 

“Trong một thời gian dài người chăn nuôi gia cầm đẻ trứng thương phẩm bị thua lỗ. Hiện, giá tăng cũng là cơ hội để bù đắp cho họ tái đàn. Tuy nhiên, số lượng trang trại, hộ chăn nuôi này không còn nhiều. Vì vậy, giá trứng tăng khá mạnh hiện nay xét cho cùng được thì ít mà mất mát nhiều. Số ít trang trại còn “sống” được hưởng thì hàng chục triệu người tiêu dùng chịu thiệt thòi”, ông Trọng nhận định.