Trung đoàn Cảnh sát cơ động: Hiệu quả trên các mặt công tác

ANTĐ - Đại tá Phạm Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Từ đầu tháng 4 đến nay, CBCS Trung đoàn CSCĐ đã đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác chuyên môn”. 

Trong công tác bảo vệ, đơn vị đã huy động 5.353 lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn 65 cuộc gồm: Tuần tra bảo vệ khu vực nhà riêng và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bảo vệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội khác, tiêu biểu là phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). 

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, Trung đoàn CSCĐ đã huy động 7.180 lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hành chính trên địa bàn toàn thành phố, không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm.

Qua tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 108 vụ, với 175 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, trong đó có 36 đối tượng có tiền án, tiền sự và 76 vụ với 125 đối tượng liên quan đến vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động: Hiệu quả trên các mặt công tác ảnh 1

Chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ trao đổi kinh nghiệm công tác 

Các vụ việc trên được Trung đoàn CSCĐ lập biên bản bắt giữ, giao cho cơ quan công an các cấp xử lý và Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 12 vụ, bắt giữ 15 đối tượng về các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản... để xử lý.

Điển hình, vào lúc 2h sáng 5-4, tổ công tác Đại đội 4 làm nhiệm vụ tại đường Phạm Hùng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ trái phép gần 6kg chất ma túy tổng hợp, lập biên bản bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội xử lý…

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của CATP triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch số 141 – CATP Hà Nội, Kế hoạch số 79 của CATP và kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm giao thông ban ngày, theo đề nghị của CAH Mê Linh; đồng thời tổ chức thực hiện các nghi lễ CAND theo sự phân công của cấp trên. 

Thượng sỹ Lê Văn Ba, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ cho biết, ngoài các mặt công tác cơ bản, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các tổ chức quần chúng như: Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên cơ sở của Trung đoàn CSCĐ còn thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Tiêu biểu là Đoàn cơ sở của Trung đoàn đã tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Trung đoàn CSCĐ có 1 đoàn viên được tuyên dương trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2014. Công đoàn cơ sở của đơn vị đã thành lập các đội tuyển bóng đá mini, kéo co và cầu lông, tích cực tham gia Hội thao Công đoàn CATP năm 2015 và giành giải Nhất toàn đoàn. Đội tuyển bóng chuyền nam của đơn vị tham gia Giải bóng chuyền mở rộng huyện Thanh Oai và đoạt giải Nhất.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCS Trung đoàn CSCĐ, nhất là đội ngũ chiến sỹ trẻ đều nhận thức rõ thi đua kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điểm nhấn quan trọng trong phong trào thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2015, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở Trung đoàn CSCĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này”.