Trúng đạn của phiến quân IS, một tướng Nga tử trận ở Syria

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-9 thông báo, cố vấn quân sự Nga, tướng Valery Asapov, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bất ngờ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào đơn vị quân đội của chính phủ Syria.

Trúng đạn của phiến quân IS, một tướng Nga tử trận ở Syria ảnh 1

Binh sĩ quân đội Nga trực tiếp tham chiến diệt khủng bố ở Syria

"Tại Syria, cố vấn quân sự Nga, tướng Valery Asapov, người giúp các lực lượng Syria thành công trong chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS ở Deir Ezzor, đã qua đời do vết thương quá nặng từ vụ pháo kích bất ngờ của phiến quân IS", Sputnik dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 24-9.

Bộ này xác nhận, ông Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga giúp các chỉ huy Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Deir Ezzor.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tướng Asapov sẽ được trao tặng huân chương nhà nước.

Vào đầu tháng 9-2017, lực lượng vũ trang Damascus, được sự hỗ trợ của không quân Nga, đã phá vỡ vòng vây suốt 3 năm qua của IS ở Deir Ezzor.

Đến thời điểm này, các đơn vị quân đội Syria đã vượt qua sông Euphrates, đang tiến công giải phóng các ngôi làng trên vùng nông thôn phía đông thành phố Deir Ezzor.