Trưng bày 304 bức tranh bà mẹ Việt Nam Anh hùng

ANTĐ - Ngày 24-7 tới đây, sau hơn 2 năm rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất nước để tìm và vẽ chân dung các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ họa sĩ Ái Việt sẽ tổ chức triển lãm các tác phẩm bà đã thực hiện tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Bức tranh vẽ Mẹ Nguyễn Thị Se ở Củ Chi, TP.HCM của họa sĩ Đặng Ái Việt

Trong lần triển lãm này, có 304 bức tranh chân dung các mẹ được trưng bày theo hai mảng chủ đề là: Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, và Chân dung đồng đội. Từ ngày 19-2-2010, đến nay họa sĩ Ái Việt đã trực tiếp đến gặp, thăm hỏi và vẽ được 863 chân dung các  mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong quá trình thực hiện chủ đề Chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng, bà cũng thực hiện đan xen vào đó chủ đề Chân dung đồng đội và đã bắt tay vào chủ đề thứ hai này vào giữa năm 2011. Sau khi kết thúc triển lãm ở Hà Nội, họa sĩ Ái Việt sẽ hiến tặng toàn bộ 304 bức tranh nói trên cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.