Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an

ANTĐ -Trùm xã hội đen đất Bắc Ninh Minh "sâm" từng bắn chết một công an; Bộ GD-ĐT thông tin chính thức về vụ 200 triệu có bằng Tiến sĩ Y khoa; Truy tố Lý Nguyễn Chung “giết người, cướp tài sản”; Bắt người cha xích cổ con vào cột điện rồi đánh dã man; 50 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nhật; Trung Quốc xử tử 8 người ở Tân Cương… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 24-8 do báo An ninh Thủ đô sẩn xuất
Trùm xã hội đen đất Bắc Ninh Minh "sâm" từng bắn chết một công an
Ngày 22-8, Văn phòng Chính phủ đã thông báo, yêu cầu xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) và Nguyễn Tiến Hưng (tức Hưng “Sóc”). Kết quả vụ việc phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-9.

Trước đó, Minh “Sâm” cùng con gái, con rể, đàn anh Hưng “Sóc” và 6 người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Nhóm bị can này còn bị điều tra tội "Cố ý gây thương tích", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Buôn lậu"…
Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an ảnh 1
Chân dung chùm xã hội đen Minh "Sâm"
Hưng và Minh (Giám đốc của Công ty TNHH Đại An, Công ty Thành Hưng) được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhóm giang hồ từng có tiền án tiền sự, núp bóng doanh nghiệp, cưỡng đoạt tài sản của các thương lái buôn gỗ ở chợ gỗ Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Minh “Sâm” từng có tiền án về tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân là một cán bộ công an chống buôn lậu ở Lạng Sơn.
Bộ GD-ĐT thông tin chính thức về vụ 200 triệu có bằng Tiến sĩ Y khoa

Bộ GD-ĐT vừa thông báo chính thức kết luận xác minh ban đầu và phương án xử lý của ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) về vụ việc báo chí nêu “200 triệu đồng có thể lấy được bằng tiến sĩ Y khoa”, liên quan đến PGS.TS Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng.

Các video được ghi nhận vụ việc diễn ra vào tháng 8-2012, trong đó ông Đàm Khải Hoàn đã có những lời nói, biểu hiện không đúng với tư cách, đạo đức nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và danh dự của nhà trường, của ĐH Thái Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.

Ông Đàm Khải Hoàn đã thừa nhận việc phát ngôn và có lời xin lỗi đến cán bộ viên chức nhà trường và ĐH Thái Nguyên.

ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược sẽ tiếp tục xác minh, xử lý vi phạm của ông Đàm Khải Hoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tố Lý Nguyễn Chung “giết người, cướp tài sản”

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 15-8-2003, truy tố bị can Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, trú xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) về hai tội danh trên.

Bản cáo trạng cũng khẳng định ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú xã Nghĩa Trung) không phạm tội giết nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hoan. Cơ quan tố tụng cũng đã có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Bắt người cha xích cổ con vào cột điện rồi đánh dã man

Ngày 23-8, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.
Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an ảnh 2
Nguyễn Kim Hoàng hành hung dã man con trai 13 tuổi
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 19-6, sau khi uống rượu về, thấy cháu Ninh, đứa con trai 13 tuổi đang chơi game ở quán internet, Hoàng đã dùng chân đạp vào hông trái của cháu rồi xuống bếp lấy dao, thớt, một cây búa dọa chặt tay. Cháu Ninh quỳ xuống van xin, nhưng Hoàng bỏ ngoài tai, vào nhà lấy dây xích dài 1,85m quấn quanh cổ con, rồi lôi ra cột điện cao thế trước nhà, dùng hai ổ khóa để xích con vào cột điện. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục đến quán tạp hóa gần nhà mua thêm hai sợi dây xích (mỗi sợi dài 1,5m), gấp đôi dây xích lại liên tiếp đánh vào người N, gây thương tích ở đầu và lưng.
50 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nhật

Ngày 24-8, nhà chức trách Nhật thông báo số người thiệt mạng do lở đất ở thành phố Hiroshima đã tăng lên 50 người. Mưa lớn tiếp tục đổ xuống dẫn tới nguy cơ thảm họa lặp lại. Hiện vẫn còn ít nhất 38 người khác đang mất tích và có thể đã thiệt mạng.
Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an ảnh 3
Lở đất ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản
Nhà chức trách lo ngại mưa lớn có thể lại dẫn tới lở đất, gây thương vong. Khoảng 1.700 người dân Hiroshima đang tạm trú trong 13 trung tâm tại thành phố. Chính phủ trước đó đã ra lệnh di tản và cảnh báo tới 164.000 cư dân trong vùng sạt lở đất. 
Trung Quốc xử tử 8 người ở Tân Cương

Hôm qua 23-8, Trung Quốc đã xử tử 8 người ở Tân Cương vì “tổ chức tấn công khủng bố”.

Theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh cho biết 8 người này có dính líu tới 5 vụ “tấn công khủng bố” khác nhau. Một trong số đó là vụ đâm xe tự sát tại quảng trường Thiên An Môn khiến ba kẻ tấn công và hai du khách thiệt mạng.
Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an ảnh 4
Bạo động liên tục bùng nổ tại Tân Cương bất chấp chiến dịch trấn áp dữ dội và ồ ạt của Bắc Kinh


Các vụ còn lại là tội tổ chức nhóm khủng bố, tấn công cảnh sát, quan chức Tân Cương và sản xuất chất nổ. Trong thời gian qua, bạo động liên tục bùng nổ tại Tân Cương bất chấp chiến dịch trấn áp dữ dội và ồ ạt của Bắc Kinh.