Trùm xã hội đen Macau tái xuất đáng ngờ

ANTĐ - Wan Kuok Koi, biệt danh là “Broken Tooth” (Răng gãy), là một trong những trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất trong lịch sử đương đại của Trung Quốc. Mới đây, ông ta quay lại kinh doanh sòng bạc và tham gia vào Chính hiệp ở Macau, làm dấy lên những nghi vấn về động cơ của người này.

Có chân trong Chính hiệp ở Macau

Theo hãng truyền thông Next Media của Hồng Kông, Wan Kuok Koi, thủ lĩnh băng nhóm 14K Triad là tên tội phạm khét tiếng. Hắn bị bắt giữ ngay sau vụ đánh bom phá nát chiếc xe hơi của Giám đốc cảnh sát tư pháp Macau, Antonio Marques Baptista vào ngày 1-5-1998. Ông này khi đó vừa bước ra khỏi xe nên thoát chết. Đến tháng 11-1999, một tháng trước khi Bồ Đào Nha trao lại Macau, thuộc địa hơn 400 năm, cho Trung Quốc, Wan đã bị kết án 15 năm tù giam vì các tội danh: cờ bạc bất hợp pháp, cho vay nặng lãi và vai trò của hắn trong những cuộc tranh giành địa bàn tại Macau trong những năm 1990. Tất cả tài sản của Wan đều bị tịch thu. Sau đó, hắn được giảm án xuống còn 13 năm 10 tháng và ra tù hồi tháng 12-2012. Khi được trả tự do, Wan hứa sẽ không gây thêm rắc rối cho Macau. 

Thế nhưng, điều khiến người ta ngạc nhiên là thời gian gần đây, Wan đã bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh sòng bạc. Theo thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, người đàn ông 60 tuổi này đã khai trương một phòng VIP nhưng tại sòng bạc nào ở Macau thì vẫn chưa được tiết lộ. Hiện chưa rõ bằng cách nào và tại sao Wan lại có thể quay lại hoạt động một cách hợp pháp như vậy? 

Trùm xã hội đen Macau tái xuất đáng ngờ ảnh 1

Wan Kuok-koi (giữa) khi bị bắt giữ năm 1998

Theo Next Media, thông tin gây sốc hơn chính là việc Wan hiện đang nắm giữ một vị trí trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC- Chính hiệp) ở Macau. Những doanh nhân quyền lực của Macau như Lawrence Ho (con trai của tỷ phú người Macau chuyên kinh doanh về sòng bạc Stanley Ho) và Alvin Chay - một nhân vật hoạt động trong giới sòng bạc - cũng có mặt trong ủy ban này. Từ đó, Next Media nhận định,việc Wan tham gia vào CPPCC ở Macau là một dấu hiệu cho thấy tình trạng tham nhũng và sự câu kết giữa giới xã hội đen và giới chính trị  vẫn có đất sống ở đặc khu hành chính này. 

Kinh doanh sòng bạc ảm đạm

Từng được biết đến như là trung tâm cờ bạc của thế giới, đã có thời, ngành kinh doanh phát đạt này ở Macau được coi như một yếu tố thành công của cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc. Các sòng bạc mới, khách sạn xa hoa và trung tâm mua sắm cao cấp mọc lên như nấm. Năm 2013, tổng doanh thu các sòng bạc ở Macau lên tới 45 tỷ USD, nhiều gấp 7 lần doanh thu cùng năm của Las Vegas (Mỹ). Thế nhưng sang năm 2014, thu nhập hàng tháng của các sòng bạc Macau chỉ còn khoảng 2,5 tỷ USD. 

Các sòng bạc ở đặc khu hành chính này đã bớt  tấp nập từ sau khi Chính phủ Trung Quốc tăng cường trấn áp nạn tham nhũng hồi năm ngoái. Cứ sau mỗi tháng, doanh thu cờ bạc của Macau đã sụt giảm mạnh từ 30 - 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các công ty cờ bạc lớn của hòn đảo này lần lượt đóng cửa ngưng hoạt động, tình hình kinh doanh sòng bạc trở nên ảm đạm. Chuuyên gia phân tích Cameron McKnight của Ngân hàng Wells Fargo đã viết trong một báo cáo gần đây rằng doanh thu sòng bạc của Macau vào tháng 6-2015 đã giảm 39-40%. Mức giảm này khiến tháng 6 vừa rồi trở thành tháng có doanh thu thấp nhất của các sòng bạc Macau trong 4 năm nay.