Trùm phe vé World Cup bị bắt

ANTĐ - Hôm qua (8-7), các tờ báo quốc tế lớn như AP, Reuter đồng loạt đưa tin: Cảnh sát thành phố Rio de Janeiro (Brazil) đã bắt giữ Ray Whelan ngay tại khách sạn Copacabana Palace, đại bản doanh của FIFA tại World Cup 2014. 

“Trùm phe vé” Ray Whelan bị bắt ngay tại đại bản doanh của FIFA ở Brazil

Ray Whelan hiện là Giám đốc điều hành công ty Match Hospitality, một công ty đối tác của FIFA có nhiệm vụ phân phối khoảng 500.000 trong số 3 triệu vé tại World Cup 2014. Ray Whelan bị cáo buộc cầm đầu đường dây tuồn các loại vé mời dành cho các quan chức, nhà tài trợ hay đối tác của FIFA ra ngoài chợ đen. Theo ước tính, 90 triệu USD là số tiền lời mà công ty của Ray Whelan có thể thu về từ vé chợ đen. Nếu bị kết tội, Whelan có thể sẽ phải ngồi tù 4 năm.

Đáng chú ý, Philippe Blatter, em họ của chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cũng có cổ phần trong “công ty phe vé” khổng lồ này. Trong một động thái mới nhất, FIFA cũng như ban quản trị công ty Match Hospitality đều khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để cảnh sát có thể mở rộng điều tra. Trước đó, cảnh sát thành phố Rio de Janeiro cũng đã bắt giữ 11 người liên quan và thu giữ 131 tấm vé vào tuần trước. Vụ việc tiếp tục làm giảm uy tín của FIFA, sau nghi án một loạt quan chức tổ chức này nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Qatar đăng cai World Cup 2022, bị làm rùm beng trước thềm World Cup 2014.