Trùm ma túy El Chapo được chuyển về nhà giam gần biên giới Mỹ

ANTĐ - Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman vừa được chuyển từ nhà tù Altiplano ở miền trung Mexico đến một nhà tù khác ở gần biên giới Mỹ. Đây được cho là dấu hiệu tên này có thể được Mexico cho phép dẫn độ về giam giữ tại Mỹ.

El Chapo, ông trùm của nhóm buôn bán ma túy Sinaloa, đã bị bắt trở lại vào hồi tháng 1 sau khi trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh cẩn mật nhất Mexico vào hồi tháng 7-2015. Tên này đối mặt với nhiều tội danh như rửa tiền, buôn bán ma túy, giết người và bắt cóc ở Mexico cũng như nhiều thành phố của Mỹ như Chicago, Miami, New York.

Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman lúc mới bị bắt vào hồi tháng 1

Vào hồi tháng 3, El Chapo đã xin được đổi nhà tù do không thể chịu nổi sự giam giữ tại nhà tù Altipano, tuy nhiên, luật sư của El Chapo, ông Juan Pablo Badillo cho biết, việc thay đổi trại giam mới diễn ra hoàn toàn bất ngờ và không được thực hiện theo yêu cầu của ông trùm ma túy.

“Đây là hành động vô lí. Chính quyền không nên làm vậy, nó hoàn toàn không thể lường trước được. Ở thời điểm hiện tại, ông ấy không thể bị dẫn độ, quá trình pháp lí tại Mexico vẫn chưa hoàn thành”, ông Badillo cho biết.

Đại diện văn phòng Tổng thống Mexico, ông Eduardo Sanchez cho biết, việc chuyển El Chapo đến nhà tù ở bang Chihuahua, gần biên giới Mỹ, không phải là một phần của nỗ lực nhằm dẫn độ tên này về Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao Mexico cho biết, El Chapo sẽ được dẫn độ trước tháng 7 và giam tại nhà tù ở Marion, Illinois, Mỹ.

Một quan chức khác ở bang Chihuahua cho biết, đại diện của đại sứ quán Mỹ đã có mặt tại buổi bàn giao El Chapo đến nhà tù mới ở Ciudad Juarez, điều chứng minh rằng, quá trình dẫn độ tên trùm ma túy này về Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.