Trùm kinh doanh đa cấp "bậy" cùng đồng bọn hầu tòa

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng nay (18-7), TAND TP Hà Nội đã khai mở  phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn. Đây là vụ án chiếm đoạt tài sản dưới chiêu bài kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, bởi bị hại lên tới hàng vạn người.

Theo đó, bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Hà Nội với vai trò cầm đầu đường dây kinh doanh thương mại điện tử đa cấp xuyên quốc gia là Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á.

Tiếp đến là Nguyễn Thị Bắc (SN 1959), trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Phạm Hồng Thanh (SN 1967), ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954), trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân; Phạm Thị Thúy (SN 1973), ở phường Cống Vị, quận Ba Đình; Đỗ Trang Đoan (SN 1976), trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa; Bùi Đức Cường (SN 1985), ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình; Lê Hữu Thinh (SN 1976), trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Lê Văn Trọng (SN 1974) ở xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trùm kinh doanh đa cấp "bậy" Lâm Phúc Hùng (thứ 2, hàng đầu, từ phải sang)

cùng đồng bọn trong ngày đầu khai mạc phiên tòa 

Tất cả 9 bị cáo nêu trên đều bị truy tố và xem xét về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS.

Do hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong  thời gian dài, ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và số bị hại rất lớn với hơn 1.000 người được HĐXX triệu tập nên phiên xử sơ thẩm này dự kiến kéo dài đến tận ngày 5-8 tới đây. Giữ quyền chủ tọa phiên xử là Thẩm phán Lê Thị Hợp (là một trong những thẩm phán kỳ cựu nhất của Tòa án Hà Nội). Tham gia phiên xử còn có hơn 10 luật sư làm nhiệm vụ bào chữa cho các bị cáo.

Mặc dù số bị hại được tòa án triệu tập rất lớn, song trong buổi sáng ngày khai mạc phiên tòa, ước tính mới chỉ có gần 200 người đến tham gia tố tụng. Và HĐXX sơ thẩm đã phải dành gần nửa ngày đầu làm việc để kiểm tra căn cước các bị cáo cũng như hàng trăm bị hại.

Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, 2 trong số 9 bị cáo đề nghị hoãn tòa vì thiếu vắng luật sư bào chữa. Tuy nhiên, sau khi hội ý và liên hệ với các luật sư vắng mặt tại phần mở đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa Lê Thị Hợp thông báo các luật sư vắng mặt tại ngày đầu xét xử sẽ tham gia tố tụng, khi phiên xử bước vào phần tranh luận. Do đó, Tòa án Hà Nội quyết định không hoãn tòa và tiếp tục xét xử vụ án.      

Vào cuối giờ trưa cùng ngày, đại diện VKSND TP Hà Nội đã bước đầu công bố bản cáo trạng truy tố Lâm Phúc Hùng cùng 8 bị cáo liên quan. Chiều nay, phiên xử tiếp diễn với phần công bố tài liệu truy tố các bị cáo. Được biết, cáo trạng quy kết ổ nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp này lên tới gần 30 trang giấy A4.

Kết quả điều tra chứng minh, hòng chiếm đoạt tiền của mọi người, Lâm Phúc Hùng và đồng bọn đã “vẽ” ra gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao hoặc khu Resorts trên toàn thế giới (325 USD/gói) với hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng Internet.

Theo đó, từ tháng 2-2010 đến đầu năm 2012, trùm kinh doanh đa cấp cùng đồng bọn đã chiếm gần 80 tỷ đồng , tương ứng hơn 10.800 bị hại. Vậy nhưng vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, các cơ quan tố tụng mới chỉ làm rõ được hơn 2.000 bị hại. Dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra trong 20 ngày liên tiếp, kể cả thời gian nghị án.