Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích

ANTĐ - Sau khi tìm thấy vị trí chiếc xe bị nạn và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đến 12h trưa 22-9, chiếc xe innova 7 chỗ đã được trục vớt đưa lên bờ.
Theo đó, sau gần 40 giờ gặp nạn tại đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe gặp nạn. Vị trí phát hiện chiếc xe nằm cách mặt tràn khoảng 1 km xuôi về phía dưới dòng nước chảy. Ngay khi được tìm thấy, các nạn nhân nhanh chóng đưa đưa vào bờ. Tuy nhiên, chỉ có 4 người được tìm thấy, thi thể cháu Võ Bá Hải vẫn bị mất tích. 

Sáng cùng ngày, ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng Chánh văn phòng Bộ Công an cũng đã có mặt để động viên người thân gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau. Đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục tìm kiếm dọc bờ Khe Ang để tìm thi thể cháu bé còn lại.

Sau khi làm thủ tục khâm niệm, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Đến 12h trưa cùng ngày, lữ đoàn công binh 414 của Quân khu 4 tiến hành kéo chiếc xe lên bờ.

Đến 12h25, chiếc xe đã được đưa hoàn toàn lên bờ. Các nội thất trong xe bị hư hỏng và vỡ nát. Ngay sau đó, chiếc xe đã được di chuyển để tiến hành khám nghiệm. 
Một số hình ảnh trục vớt chiếc xe gặp nạn lên bờ:

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 1

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 2
Cận cảnh chiếc xe được móc dây cáp để chuẩn bị kéo lên bờ

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 3
Chiếc xe đang được kéo dần lên bờ

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 4
Phải mất hơn 20 phút, chiếc xe mới được lữ đoàn công binh 414 đưa lên bờ

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 5

Trục vớt chiếc xe bị nạn khiến 5 người mất tích ảnh 6
Cận cảnh chiếc xe bị vỡ nát hoàn toàn sau tai nạn