Trực thăng rơi tại Afghanistan, 5 binh lính NATO thiệt mạng

ANTĐ - Có 5 binh lính, trong đó bao gồm 2 người thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở Afghanistan vào ngày 12-10.

Một máy bay trực thăng Mk2 đã bị rơi khi đang cố hạ cánh tại căn cứ chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kabul. Ngoài 2 binh lính Anh, NATO không tiết lộ quốc tịch của các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đây là một vụ tai nạn, chứ không phải là “hành động tấn công của nhóm nổi dậy" và 2 binh lính RAF thiệt mạng trong vụ tai nạn này đều thuộc phi đội 230 và 33, đóng tại căn cứ RAF Beson ở Oxfordshire.

Máy bay trực thăng Puma Mk2

Vụ tai nản xảy ra sau khi một đoàn xe quân sự của Anh bị tấn công tại Kabul vào sáng 11-10, khiến 7 người bị thương nhưng không có người nào thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một thiết bị gây nổ là nguyên nhân xảy ra tai nạn này, trong khi đó, các quan chức tại Kabul cho rằng, đây là một vụ đánh bom tự sát. Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công trả đũa nhiều cuộc không kích ở Kunduz, vốn giết hại cả thường dân và bác sĩ.

Phần lớn binh lính Anh đã rút khỏi Afghanistan vào năm 2014, sau một sứ mệnh kéo dài 13 năm và cướp đi mạng sống của 454 binh lính nước này.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ chiến đấu 13 năm tại Afhghanistan, NATO đã bắt đầu sứ mệnh “Hỗ trợ kiên quyết” của mình. Sứ mệnh này bao gồm hơn 13.000 binh sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có hơn 500 binh lính Anh.

Sứ mệnh “Hỗ trợ kiên quyết” tập trung vào đào tạo và hỗ trợ các tổ chức và lực lượng an ninh Afghanistan sau khi Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) rút lui vào năm 2014.