Trực thăng quân sự Mỹ rơi trên đảo Okinawa

ANTĐ - Chiều 5-8, một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã bị rơi tại một căn cứ quân sự trên đảo Okinawa, tỉnh phía cực Nam của Nhật Bản.

Trực thăng HH60 của quân đội Mỹ

Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận được, chiếc trực thăng HH60 đã bị rơi trong khuôn viên của căn cứ Camp Hansen của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, ngay sau 16h (giờ địa phương) chiều 5-8.

Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn này không gây ra thiệt hại gì ở phía ngoài căn cứ quân sự này, cũng như không có báo cáo thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, hai quan chức địa phương đã tới để tìm hiểu về vụ việc, nhưng quân đội Mỹ không cho phép họ vào bên trong căn cứ quân sự.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa của Nhật Bản cũng tới, nhưng lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã ngăn không cho họ tiếp cận bên trong căn cứ.

Người phụ trách truyền thông của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng trên đảo Okinawa nói rằng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Các quan chức tỉnh Okinawa cho biết, kể từ năm 1972, đã xảy ra 44 vụ tai nạn trong tỉnh liên quan đến máy bay của quân đội Mỹ.