Trực thăng quân đội Ukraine bị bắn rơi, 14 người thiệt mạng

ANTĐ - Quân li khai thân Nga vừa bắn rơi một máy bay trực thăng quân sự của Ukraine ở gần Sloviansk, khiến 14 người thiệt mạng, tin từ chính phủ Kiev cho biết.
Tổng thống lâm thời Olexander Turchynov cho biết 14 người thiệt mạng bao gồm tướng quân Serhiy Kulchytskiy, người chịu trách nhiệm luyện tập tấn công cho lực lượng an ninh Ukraine. Ngoài ra ông cho biết thêm, quân li khai đã sử dụng hệ thống chống máy bay quân sự của Nga để bắn rơi chiếc trực thăng.
Thị trấn Sloviansk đang là tâm điểm của cuộc giao chiến giữa quân li khai và lực lượng quân đội chính phủ trong mấy tuần qua. 

Giao tranh ngày càng trở nên ác liệt kể từ khi cuộc bầu cử
tổng thống Ukraine diễn ra vào hôm 25/5

Đây là một trong những tổn thất lớn nhất về người của quân đội chính phủ từ trước đến nay. Tuần trước, ít nhất 14 binh lính cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một đồn bốt ở gần Donetsk.

Đầu tháng này, quân li khai đã bắn rơi 2 chiếc trực thăng quân sự khác gần Sloviansk, giết chết một phi công và một binh sĩ. Những cuộc đụng độ ở miền đông đã trở nên quyết liệt hơn kể từ cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 25/5.

Về phía quân li khai, họ cũng mất hơn 100 người trong nỗ lực lấy lại sân bay Donetsk, nằm cách thị trấn Sloviansk 130km vào hôm 26/5.

Nhiều cuộc đụng độ khác cũng được ghi nhận trong một vài ngày gần đây, bao gồm cả Sloviansk, nơi những tay súng thân Nga đang giữ 4 quan sát viên quốc tế.

Bốn người này bao gồm một người Đan Mạch, một người Estonia, một người Thổ Nhĩ Kì và người còn lại có quốc tịch Thụy Sĩ, đều là thành viên của tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, đã bị bắt vào hôm 26/5. Thị trưởng tự phong của Sloviansk, Vyacheslav Ponomaryov cho biết những người này đều an toàn và sẽ được thả tự do sớm nhất có thể.