Trực thăng Nga bị bắn rơi trên bầu trời Syria

ANTD.VN - Cách đây vài giờ, nhóm vũ trang đối lập Jaish Al-Izza (thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do - FSA) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trực thăng của Nga ở vùng nông thôn phía bắc thành phố Hama của Syria.

Hiện trường một chiếc trực thăng Nga bị bắn rơi ở Syria

Theo một bản tin của nhóm Jaish Al-Izza công bố vào tối 26-9, các chiến binh của họ đã phóng một tên lửa chống tăng và bắn trúng một trực thăng Nga, làm nó rơi xuống phía nam thị trấn Khattab.

Jaish Al-Izza đặc biệt nhấn mạnh rằng nhóm đã sử dụng tên lửa TOW, loại vũ khí tinh vi này được sản xuất ở Mỹ và đã được cung cấp một cách hào phóng cho các phiến quân thuộc FSA trên khắp Syria.

Tuy nhiên, trang Al-Masdar News chưa thể xác minh ngay liệu trực thăng Nga có bị bắn rơi hay không. Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra phản ứng gì.

Mặc dù vẫn duy trì quan hệ gần gũi với quân đội Mỹ, Jaish Al-Izza đã chiến đấu bên cạnh Hay'at Tahrir Al-Sham - chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, trên chiến trường phía bắc Hama chống lại quân đội Chính phủ Syria.