Trực thăng Mỹ mất tích tại Nepal, sau vụ động đất kinh hoàng thứ 2

ANTĐ - Ngày 12-5, một chiếc trực thăng của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ đang tiến hành các hoạt động cứu trợ thiên tai ở Nepal đã bị mất tích, ngay sau vụ động đất thứ 2 xảy ra tại đây.

CNN dẫn lời Đại tá hải quân Mỹ Chris Sims cho biết: “Khoảng 22h00 ngày 12-5, một chiếc máy bay trực thăng UH-1Y Huey thuộc Phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ số 469 của lực lượng hải quân đánh bộ yểm trợ cho Lực lượng đặc nhiệm chung số 505 đã được tuyên bố mất tích khi đang hỗ trợ Chiến dịch Sahayogi Haat".

Trước khi bị tuyên bố mất tích, chiếc máy bay trực thăng này đang chở theo 8 người trên máy bay, trong đó có 6 lính hải quân đánh bộ Mỹ và hai người Nepal. Nguyên nhân của vụ mất tích này đang được điều tra.

Vụ việc được phát hiện sau khi Nepal lại xảy ra vụ động đất 7,3 độ richter. Đây là vụ động đất lớn thứ 2, diễn ra tại Nepal trong gần gần 20 ngày qua, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương tại thị trấn Chautara, cách thủ đô Kathmandu 50 dặm về phía đông.

Trực thăng UH-1Y Huey và máy bay MV-22 Ospreys của Mỹ tham gia cứu trợ tại Nepal
Trước đó, hôm 25-4, một trận động đất mạnh tới 7,8 độ richter đã làm rung chuyển đất nước Nepal, khiến hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người bị thương và cộng đồng quốc tế đã phải tiến hành một chiến dịch cứu trợ quy mô lớn tại đây.

Hồi cuối tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố triển khai 70 nhân viên cứu trợ thảm họa, bao gồm một nhóm ứng phó hỗ trợ thảm họa USAID và Đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị Fairfax, đến Nepal để hỗ trợ 2 nhóm gồm 26 lính “Green Berets” đã triển khai tới nước này để thực hiện sứ mệnh huấn luyện khi trận động đất xảy ra.

Ngày 4-5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng 5 chiếc máy bay của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, gồm một chiếc trực thăng UH-1Y Huey và 4 chiếc máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Ospreys, đã bắt đầu đến Nepal để tiến hành các hoạt động cứu trợ thiên tai. Hai ngày sau, bộ này công bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm chung số 505 để tiến hành các hoạt động cứu trợ thiên tai tại Nepal.

Hiện tại, lực lượng đặc nhiệm này đang vận hành 3 chiếc máy bay trực thăng UH-1Y Huey, 4 chiếc máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey và 2 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130 Hercules của lực lượng hải quân đánh bộ, cùng với 4 chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster III của không quân.