Trực thăng Mi-8 của Nga rơi làm 7 người thương vong

ANTĐ - Chiều 7-12, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 đã bị rơi tại Khu tự trị Nenets ở miền Nam nước Nga, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Ông Naryan-Mar, phát ngôn viên phòng tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết, chiếc máy bay trực thăng này thuộc sở hữu của công ty Bashneft Ployus được cơ quan hàng không thành phố Arkhangelsk thuê để chở công nhân của công ty Belomortrans luân chuyển đến nơi làm việc.

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tất cả 7 người, gồm 4 hành khách và 3 phi hành đoàn. Hai người thiệt mạng là 1 hành khách và 1 nhân viên cơ khí, những người còn lại đều bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng.

Máy bay trực thăng Mi-8

Trong khi đó, đại diện của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chỉ có 6 người trên máy bay và tai nạn xảy ra khi đang trong hành trình từ Varandey tới Naryan-Mar, thủ phủ của Khu tự trị Nenets.

Theo các nguồn tin, một chiếc trực thăng Mi-8 khác đã được điều động khẩn cấp chở theo một nhóm tìm kiếm, cứu nạn và bác sỹ đã tới hiện trường khắc phục hậu quả và đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Ông Sergei Gmyzin, giám đốc bệnh viện Naryan-Mar, nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, cho biết, các nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch với những chấn thương sọ não, gẫy xương sống, xương tay, chân…

Hiện các nhà điều tra đã được cử tới hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.