Trực thăng Hàn Quốc rơi trên biển, 1 người bất tỉnh, 3 người mất tích

ANTĐ - Ngày 13-3, một chiếc máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã bị rơi gần một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước này, khi đang vận chuyển 1 bệnh nhân cấp cứu vào đất liền. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các nhân viên cứu hộ cho biết, trực thăng trên chở tổng cộng 4 người, đã bị rơi xuống biển vào lúc 20h27 tối nay (13-3), trong lúc nỗ lực hạ cánh gần một bức tường chắn sóng trên đảo Gageodo.

Chiếc máy bay trực thăng, thuộc Cục An ninh hàng hải Mokpo của Hàn Quốc, đang làm nhiệm vụ vận chuyển một bệnh nhân từ hòn đảo Gageodo tới bệnh viện trong đất liền thì gặp nạn.

Trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tham gia cứu hộ vụ chìm phà Sewol

Hàn Quốc lập tức triển khai tàu cứu hộ, nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay. Hiện vẫn chưa rõ về số phận của 4 người trên máy bay, trong đó có 2 phi công.

Đến khoảng 23h00 giờ địa phương, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm được 1 người trên máy bay gặp nạn, nhưng nạn nhân bị thương nặng và rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Các quan chức cứu hộ Hàn Quốc cho rằng, sương mù dày dặc trên biển có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hàng không này.