Trực thăng của Nga đâm xuống hồ nước, 1 Bộ trưởng và 15 người mất tích

ANTĐ - Ngày 1-6, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của Nga đã bị rơi xuống một chiếc hồ ở khu vực Murmansk, miền Bắc nước này, làm 16 người mất tích và 2 người bị thương.

Theo đó, chiếc máy bay Mi-8 nói trên đã bị đâm xuống một hồ nước ở huyện Tersky thuộc Murmansk vào đêm hôm 31-5 khi máy bay đang chở các quan chức chính quyền khu vực và các nhà kinh doanh đi thị sát một khu vực nuôi trồng thủy sản.

Bộ trên xác nhận: "Trực thăng gặp nạn chở 18 người, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn. Hai người sóng sót và đã được đưa tới bệnh viện, trong khi chưa xác minh được số phận của những người còn lại. Công tác tìm kiếm hiện đang được tiến hành".

Trực thăng của Nga đâm xuống hồ nước, 1 Bộ trưởng và 15 người mất tích ảnh 1
Trực thăng Mi-8 của Nga


Trong khi đó, Ủy ban điều tra liên bang Nga cho biết, họ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn này, dựa trên những nghi ngờ về việc vi phạm quy tắc an toàn hàng không. Các yếu tố cơ khí cũng như điều kiện thời tiết cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Theo Itar-tass, trong số những hành khách trên máy bay gặp nạn có phó Thị trưởng Murmansk Sergey Skomorokhov, Bộ trưởng Tài nguyên khu vực Aleksey Smirnov và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Apatit Aleksey Grigoryev.