Trực thăng CH-53K của Mỹ đắt hơn cả tiêm kích F-35

ANTD.VN - Trực thăng CH-53K King Stallion của thủy quân lục chiến Mỹ không chỉ là chiếc trực thăng đắt đỏ nhất thế giới mà nó thậm chí sẽ có giá bán trên từng chiếc đắt hơn cả tiêm kích tàng hình F-35.

Được sản xuất bởi nhà thầu quân sự Sirkosky, King Stallion CH-53K có giá bán lên tới 95 triệu USD/chiếc, trong khi đó, lô sản xuất thứ 10 của F-35 đã có giá 94,6 triệu USD/chiếc. Trung tướng Christopher Bogdan cho biết, không quân Mỹ đang mong chờ giá bán chiếc máy bay này thậm chí còn có thể giảm xuống mức 85 triệu USD vào năm 2020.

Vào năm 2016, Cơ quan chịu trách nhiệm giải trình Mỹ (GAO) đã đưa ra báo cáo cho biết, chi phí cho mỗi chiếc CH-53K có thể tăng tới 14% đến 22% so với mức ước lượng ban đầu, tức là tương đương 118 triệu USD.

Trực thăng CH-53K King Stallion

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ mua khoảng 200 chiếc máy bay loại này. Như vậy, với mỗi chiếc chi vượt ngân sách 27 triệu USD, tổng cộng con số Lầu Năm Góc sẽ phải trả thêm là 5,4 tỉ USD.

CH-53K King Stallion là biến thể mới nhất của dòng CH-53 Sea Stallion, xuất hiện từ những năm 1960. Trực thăng có chiều dài lên tới 30,2m, cao 8,46m, trong đó phần cabin có chiều dài 9,14m, rộng 1,98m.

Tải trọng của trực thăng vận tải CH-53K King Stallion lên tới 15,9 tấn và cần tới phi hành đoàn 5 người để vận hành. Trực thăng có công suất 7.500 mã lực, bay được với vận tốc tối đa 315 km/h, phạm vi hoạt động (không tính thùng dầu phụ) lên tới 852 km.