Trực thăng cất cánh từ tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc

ANTD.VN -  Một chiếc trực thăng vận tải đã cất cánh từ tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc vào hôm 5-5, dấu hiệu cho thấy tàu đang chuẩn bị thử nghiệm trên biển. 

Trực thăng Changhe Z-18 cất cánh từ tàu sân bay Trung Quốc

Thời báo Hoàn cầu đưa tin, trực thăng Changhe Z-18 cất cánh từ con tàu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh rồi trở về và hạ cánh sau đó 5 phút. Những hình ảnh về chiếc trực thăng đang hoạt động đã được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Thông tin được đưa ra sau khi Cơ quan An toàn hàng hải Liêu Ninh thông báo Vịnh Bột Hải và khu vực phía bắc biển Hoàng Hải sẽ bị phong toả từ ngày 4-5 đến 11-5 vì các hoạt động quân sự.

Các khu vực cấm nằm gần xưởng đóng tàu sân bay Type 001A ở tỉnh đông bắc Trung Quốc này. Tàu 65.000 tấn được hạ thủy hồi tháng 4 năm ngoái.

Máy bay trực thăng Changhe Z-18, do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Changhe phát triển, có thể vận chuyển tới 4 tấn và chở được 27 người. Trong chuyến bay thử nghiệm ở Tây Tạng vào năm 2015, nó đã trở thành chiếc trực thăng cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc bay ở độ cao hơn 9.000m.

Chiếc trực thăng này cũng được sử dụng trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.