Trót lọt 1 lần, Malaysia 'quen mui' nhập lậu thêm 6 cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tài liệu FIFA công bố cho thấy sau khi nhập tịch trái phép cho Hector Hevel để thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3, Malaysia tiếp tục nhập lậu 6 cầu thủ gốc Âu, Mỹ để thắng Việt Nam 4-0 vào tháng 6, cùng tại vòng loại Asian Cup 2027.

10 ngày sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA ra quyết định trừng phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia vì làm giả giấy tờ, FIFA đã công bố toàn bộ tài liệu điều tra vụ việc.

Cụ thể, trong báo cáo dài 19 trang, FIFA vạch trần 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, Hector Hevel đều không có nguồn gốc Malaysia, nhưng đã được FAM làm giả giấy tờ để được khoác áo tuyển Malaysia ngay lập tức.

Sau khi nhập lậu trót lọt cho Hector Hevel vào tháng 3...

Sau khi nhập lậu trót lọt cho Hector Hevel vào tháng 3...

...tới tháng 6, FAM nhập lậu thêm 6 cầu thủ khác. Cả 7 cầu thủ này bị FIFA chứng minh là không có nguồn gốc Malaysia và nhận án kỷ luật

...tới tháng 6, FAM nhập lậu thêm 6 cầu thủ khác. Cả 7 cầu thủ này bị FIFA chứng minh là không có nguồn gốc Malaysia và nhận án kỷ luật

Theo luật, cầu thủ có nguồn gốc là ông, bà, cha, mẹ người Malaysia sau khi nhập tịch được phép thi đấu cho tuyển Malaysia ngay lập tức. Trường hợp khác thì cần 5 năm sinh sống liên tiếp tại Malaysia.

Malaysia muốn thắng ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 nên đã thuyết phục và thông đồng với 7 cầu thủ trên để hòng qua mắt FIFA.

Bản báo cáo của FIFA thông tin rất chi tiết, cho biết ngày 19-3-2025, FAM gửi hồ sơ, xin xác nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia lên FIFA cho Hector Hevel.

Trong hồ sơ, FAM bịa đặt Hector Hevel có ông bà sinh ra ở Malacca (Malaysia). Tuy nhiên, kết quả xác minh sau đó của FIFA cho thấy ông bà của cầu thủ này thực tế lại sinh ra ở The Hague (Hà Lan), không có liên quan gì đến Malaysia.

Sau khi nhập tịch trót lọt Hector Hevel và ra sân thi đấu trong trận Malaysia thắng Nepal ngày 25-3, "quen mui", Malaysia chơi quả lớn khi dồn dập xin nhập tịch cho 6 cầu thủ gốc Âu, Mỹ, cũng với cách thức tương tự là giả giấy tờ chứng minh nguồn gốc Malaysia.

Cả 7 cầu thủ này sau đó ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, vào ngày 10-6.

7 cầu thủ nhập luật trót lọt giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup hôm 10-6

7 cầu thủ nhập luật trót lọt giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup hôm 10-6

Ngày 11-6, FIFA nhận được đơn tố cáo chính thức (theo đúng nguyên tắc, FIFA không tiết lộ phía tố cáo) liên quan đến tư cách thi đấu của 5 tuyển thủ Malaysia (ngoại trừ Garces và Figueiredo).

Trong đơn, phía tố cáo viết: "Có lý do để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Việc họ đến Malaysia và bắt đầu thi đấu cho các CLB địa phương diễn ra gần đây. Quá trình nhập tịch và ra mắt đấu trường quốc tế của họ diễn ra trong một khung thời gian đáng ngờ, làm dấy lên những câu hỏi đáng suy ngẫm về tính hợp lệ của quá trình này".

FIFA sau đó mở cuộc điều tra chính thức và xác minh có tổng cộng 7 cầu thủ được Malaysia nhập tịch trái phép.

Ngày 26-9, dựa trên kết quả điều tra được nêu trong tài liệu 19 trang kể trên, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM; phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel.

FAM được phép kháng cáo, trong khi nhóm 12 cầu thủ bị cấm thi đấu ngay lập tức cho tới khi hết thời gian kỷ luật, hoặc trong trường hợp được giảm án.