Trọng Tấn - Anh Thơ cộng hưởng "chịu chơi" với liveshow 5 tỷ đồng

ANTD.VN - Không cần một cái tên cụ thể cho chương trình, chỉ đơn giản là “Liveshow Trọng Tấn - Anh Thơ”, phía nhà tổ chức tin rằng chỉ 2 cái tên ấy đặt chung “một chiếu” đã đủ kéo khán giả từ nhà ra sân khấu.

3 năm sau liveshow chung đầu tiên “Tình ta biển bạc đồng xanh”, Trọng Tấn và Anh Thơ lại cộng hưởng với nhau trong một chương trình khác mà cả hai đều là nhân vật chính. Lần này, địa điểm tổ chức rộng hơn, chi phí đầu tư “khủng” hơn và có thêm 2 giọng ca hạng “sang” trong làng nhạc Việt xuất hiện với tư cách khách mời. 

1. Cụ thể, liveshow tới đây của Trọng Tấn - Anh Thơ sẽ diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sức chứa 4.000 chỗ ngồi, chi phí tổ chức ước tính lên tới 5 tỷ đồng và có sự tham gia của “Bống” Hồng Nhung cùng ca sĩ Đức Tuấn.

Chia sẻ về sự “chịu chơi” này, Trọng Tấn bảo, cũng vì liveshow đầu tiên “cháy” vé chỉ sau một tuần căng băng rôn khiến anh cùng ê-kíp bị nhiều khán giả “trách móc” vì không thưởng thức được đêm nhạc, bởi vậy mà lần này địa điểm tổ chức được nới rộng hơn về quy mô lẫn sức chứa. Chính Trọng Tấn cũng là người trực tiếp lên ý tưởng kịch bản khung cho chương trình. 

Nam ca sĩ nói vui, mục tiêu mà anh đặt ra cùng với nhạc sĩ Thanh Phương -  người chịu trách nhiệm toàn bộ phần âm nhạc của liveshow sắp tới, đó là “đạp đổ” thành công mà liveshow lần trước đã làm được. Giọng ca được mệnh danh “Ông hoàng nhạc đỏ” tiết lộ, nhạc sĩ Thanh Phương vẫn tự nhận mình là kẻ hay phá đám trong âm nhạc nhưng anh lại rất mê sự phá đám ấy.

Minh chứng là trong những lần làm đĩa hay liveshow cho Trọng Tấn, nhạc sĩ Thanh Phương vẫn thẳng thừng “bẻ gẫy” những gì mà vị nhạc sĩ này nhận thấy Trọng Tấn bảo thủ và nếu chịu thay đổi thì sẽ hay hơn. Bởi vậy, mặc cho nhạc sĩ Thanh Phương khiêm tốn chia sẻ về những gì mình sẽ làm trong liveshow, Trọng Tấn quả quyết: “Anh ấy nói tối giản thôi chứ thật ra sẽ có nhiều bùng nổ”.

2. Được biết, ban đầu liveshow của Trọng Tấn - Anh Thơ dự định sẽ tổ chức vào cuối tháng 11 nhưng sau đó do thỏa thuận được địa điểm sớm hơn nên sẽ diễn ra vào tối 20-10 tới. Nói vậy để thấy, giữa “cơn bão” liveshow của nhạc trữ tình, nhạc trẻ và nhạc Bolero, “cặp đôi vàng” của dòng nhạc “đỏ” vẫn không hề nao núng mà trái lại, vẫn tự tin rằng dù gấp gáp nhưng vẫn sẽ kéo được khán giả đến với mình. Thậm chí, cả hai đã nghĩ tới tương lai xa, rằng không chỉ làm 1, 2 đêm liveshow mà sẽ kết hợp với nhau làm nhiều chương trình nữa phục vụ khán giả. 

Trọng Tấn tâm sự, anh và Anh Thơ có nhiều sự tương đồng, từ đồng niên, đồng hương đến đồng cảm xúc trong âm nhạc. Đó có lẽ là mối nhân duyên trong âm nhạc nên cả hai rất hợp khi hát chung với nhau. Như Trọng Tấn kể, trước đó Anh Thơ từng kết hợp với Việt Hoàn trong ca khúc “Tình ca biển bạc đồng xanh”, nhưng khi hát với Trọng Tấn sáng tác này trong một MV ca nhạc, cả hai lại tạo được hiệu ứng đón nhận từ khán giả, có lẽ cũng bởi sự tương đồng ấy.

Lần nào đi diễn chung, anh và Anh Thơ cũng được yêu cầu hát song ca bài hát này. Từ đó, cả hai quyết định song ca với nhau trong nhiều ca khúc khác và tiếp tục được khán giả yêu thích. “Tình ta biển bạc đồng xanh” vì thế trở thành bài song ca “hit” của cặp đôi Trọng Tấn - Anh Thơ. Nhắc đến cặp đôi này là nhắc đến ca khúc ấy, cũng như trước đấy khi hát solo thì Trọng Tấn từng tạo được dấu ấn riêng với “Tiếng đàn bầu”.

Về phần mình, Anh Thơ thừa nhận đúng là chị và Trọng Tấn có nhiều sự tương đồng, mà quan trọng nhất là có sự đồng cảm trong âm nhạc. Khi được hỏi liệu cứ hát cặp với nhau mãi có sợ nhàm không, Anh Thơ hài hước đáp rằng, bài hát không có tội tình gì, mà người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu chỉ nghĩ đến bài hát chứ không nghĩ đến người hát cùng nên chị với Trọng Tấn khó mà… chán nhau được.

Cũng theo tiết lộ từ Ban tổ chức, trong đêm liveshow tới, Anh Thơ sẽ mặc một chiếc váy do nhà thiết kế Hà Duy thực hiện riêng, dự kiến chiếc váy này có gam màu trắng và được đính 100 viên kim cương thật. Được biết, 100 viên kim cương này là do một nhà tài trợ gửi tặng đơn vị tổ chức để đính lên chiếc váy của Anh Thơ. Bởi vậy mà trong chương trình, Anh Thơ sẽ không chỉ tỏa sáng bằng giọng hát mà còn bằng cả bộ trang phục “có 1 không 2” đắt giá này. 

Liveshow diễn ra vào tối 20-10 tới, Trọng Tấn và Anh Thơ sẽ thể hiện nhiều nhạc phẩm thuộc dòng nhạc trữ tình quê hương và cả những bài hát kinh điển trong dòng chảy nhạc Việt như: “Giận mà thương; Gặp nhau giữa rừng mơ; Mùa chim én bay; Tạm biệt chim én; Trên đỉnh Phù Vân...”. Trong khi đó, 2 ca sĩ khách mời Hồng Nhung, Đức Tuấn mang đến âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng qua tình khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên... Đặc biệt, ê-kíp sản xuất còn sắp xếp để hai khách mời có những màn kết hợp với Trọng Tấn, Anh Thơ, tạo sự tò mò cho khán giả.