Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Sáng 26-11, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến kiểm tra công tác công an năm 2019 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố (CATP) Hà Nội.

Đánh giá cao kết quả công tác công an năm 2019, Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định, trong năm qua đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố; kết quả các mặt công tác đã góp phần tích cực trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Đã phục vụ Ban Giám đốc tham mưu cho UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai các công tác như kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện Thông tư liên tịch số 05 về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi; giải quyết đăng ký thường trú tại khu vực giáp ranh…

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu tại buổi làm việc với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội

Đại tá Nguyễn Văn Viện đồng thời khẳng định, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến mang tính đột phá, đã loại bỏ những thủ tục chồng chéo gây phiền hà cho nhân dân khi đến liên hệ công tác, đảm bảo mục tiêu 3 giảm “giảm giấy tờ, giảm số lần đi lại và giảm thời gian trả kết quả cho công dân”. Đã chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP cho áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính nên đã giảm được công sức của cán bộ chiến sỹ rút ngắn thời gian trả kết quả phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Đơn vị cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố giao, có nhiều chỉ tiêu có tính đột phá góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Văn Viện chúc mừng đồng chí Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội được thăng cấp bậc hàm Đại tá

Cũng tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Viện đã dự lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá với đồng chí Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh đây là ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của đồng chí Ngô Duy Thắng. Đồng thời mong muốn rằng phát huy bản lĩnh, trí tuệ của người chỉ huy, sự tin tưởng của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Đại tá Ngô Duy Thắng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ huy, chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có những bước đột phá mới trong công tác chuyên môn; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện, trước mắt triển khai thành công hệ thống cấp Căn cước công dân trực tuyến nhằm phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Đại tá Ngô Duy Thắng bày tỏ việc được thăng cấp bậc hàm Đại tá vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách lớn. Do đó, nguyện sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng, Nhà nước, ngành công an, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện bản thân; tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng đoàn kết, chủ động tham mưu với Ban Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.