Trọng tài từng bị Sir Alex Ferguson chỉ trích cầm còi trận derby Manchester

ANTD.VN - Trận derby Manchester hứa hẹn đầy khốc liệt vào giữa tuần này sẽ do trọng tài Martin Atkinson điều khiển. 

M.U dự kiến dẫn quân tới làm khách trên sân của kình địch cùng thành phố, Man City vào đêm thứ Năm (02h00 ngày 28-4, giờ Việt Nam), trong bối cảnh họ đang hướng tới mục tiêu cán đích ở top 4 Premier League.

Trọng tài Atkinson được trao trọng trách bắt chính trận derby Manchester

Ông Atkinson, từng cầm còi 3 trận đấu của M.U và 2 trận có Man City kể từ đầu mùa giải năm nay, sẽ là người bắt chính tại trận đấu có ý nghĩa sống, còn, với cơ cơ hội giành vé dự Champions League của bộ đôi thành Manchester.

Theo Manchester Evening News, ông Neil Swarbrick là trọng tài thứ tư (trọng tài bàn).

Cái tên Atkinson hứa hẹn sẽ mang lại may mắn cho M.U, sau khi quan chức này bắt chính ở chiến thắng của họ vượt qua Blackburn ở FA Cup gần đây, nhưng nó cũng là động lực cho nửa Xanh, bởi họ đã đánh bại Sunderland 2-0 tại trận đấu do vị vua áo vàng này điều khiển.

Tuy nhiên, CĐV của M.U có lý do để cảm thấy không hài lòng với công việc của Atkinson, khi người cầm cân, nảy mực này không truất quyền thi đấu của David Luiz vì lỗi cao chân với Marouane Fellaini trong thảm bại 0-4 của Quỷ đỏ tại Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Trong quá khứ, ông Atkinson từng 3 lần cầm còi ở các chiến thắng muộn của M.U trước Man City. Quan chức này bắt chính ở cả 2 chiến thắng của Quỷ đỏ mùa giải 2009-2010, với bàn thắng ở những phút bù giờ mang tính quyết định, đầu tiên là bàn thắng của Michael Owen tại trận đấu có kết quả 4-3 trên sân Old Trafford và sau đó là bàn thắng bằng đầu của Paul Scholes.

Trận đấu ở Etihad có ý nghĩa quan trọng với cả Man City và M.U

Trọng tài 46 tuổi cũng cầm còi ở chiến thắng 3-2 trên sân Etihad của M.U, khi bàn thắng từ tình huống sút phạt vào những phút cuối của Robin van Persie giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng trong trận derby Manchester đầu tiên của ngôi sao người Hà Lan.

Mặc dù vậy, ông Atkinson từng bị cựu HLV của M.U, Sir Alex Ferguson chỉ trích là “chưa đủ mạnh mẽ” ở trận đấu căng thẳng như tại Chelsea năm 2011.

Nói về quyết định của Atkinson, sau khi không truất quyền thi đấu của Luiz ở trận đấu gần đây, ngài Ferguson cho biết: “Bạn hy vọng bạn phải có một trọng tài thực sự mạnh mẽ ở những trận đấu như thế này. Đó là trận đấu lớn với cả hai đội và bạn muốn một trọng tài công minh điều khiển. Bạn muốn một trọng tài đủ mạnh, nhưng chúng tôi đã không nhận được điều đó”.

Công tác trọng tài trở thành chủ đề “nóng” gần đây, khi tiền vệ của Man City, Yaya Toure nói rằng trận derby Manchester nên diễn ra mà không cần trọng tài điều khiển.

Phát biểu của ngôi sao người Bờ Biển Ngà được đưa ra sau khi Man Xanh bị trọng tài “cướp” mất bàn thắng ở thất bại 1-2 trước Arsenal tại bán kết FA Cup cuối tuần trước.