Trọng tài Trần Trung Hiếu đối mặt với án treo còi đến hết giải

ANTĐ - Hôm nay (27-5), Ban trọng tài VFF sẽ tiến hành "mổ" băng xem lại các quyết định của trọng tài Trần Trung Hiếu trong trận đấu giữa Hải Phòng và QNK Quảng Nam, đặc biệt là tình huống thổi phạt đền ở phút 45+1.

Tình huống dẫn tới pha thổi phạt đền "kinh điển" của trọng tài Trần Trung Hiếu
Công tác trọng tài tại vòng 16 V-League 2014 diễn ra cuối tuần qua đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi có tới 3 trong tổng số 5 trận đấu bị đánh giá là có vấn đề. Đó là trận Hùng Vương An Giang gặp HAGL trên sân Long Xuyên, trận SLNA gặp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh và trận Hải Phòng gặp QNK Quảng Nam trên sân Lạch Tray.
Đối với trận đấu trên sân Long Xuyên, mặc dù bị chỉ trích là đã mắc lỗi quan sát không tốt dẫn đến quyết định thổi phạt 11m cho HAGL trong tình huống bóng chạm tay Văn Nhiên, dù hậu vệ này đã ép tay sát vào người nhằm tránh cú sút cự ly gần của cầu thủ đối phương, nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn được đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, trên sân Vinh, Ban trọng tài VFF ban đầu cũng nhận định trọng tài Võ Minh Trí đã có quyết định đúng khi không công nhận bàn thắng của Biayaga ở phút 65. Theo phân tích của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì trong tình huống này mọi góc máy quay của BTC giải, hay bằng hình của VTV trực tiếp đều không cho thấy trái bóng đã nằm trong cầu môn.
Riêng trận đấu trên sân Lạch Tray, do xác định tổ trọng tài đã phạm các sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc, nên các thành viên Ban trọng tài quyết định tiếp tục "mổ" băng vào hôm nay để soi kỹ lại toàn bộ diễn biến liên quan, trong đó tập trung vào 2 tình huống gây tranh cãi là quả phạt đền ở phút 45+1 và tình huống bắt việt vị ở cuối trận.
Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định, các trọng tài mắc sai sót sẽ phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình đưa ra trong trận đấu và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nếu bị kết luận là đã “tưởng tượng” ra quả phạt đền giúp QNK Quảng Nam nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Hải Phòng, trọng tài Trần Trung Hiếu nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với án treo còi cho đến hết giải.
Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác trọng tài trong giai đoạn nhạy cảm sắp tới, ông Mùi cho biết VFF cũng đã triển khai kế hoạch mời các trọng tài nước ngoài tham gia điều hành một số trận đấu. Trước mắt sẽ có 2 trọng tài Nhật Bản được mời sang cầm còi trận B.Bình Dương- Thanh Hóa (đấu bù vòng 16), B.Bình Dương- HN.T&T (vòng 18). Một trận đấu khác là Thanh Hóa gặp HAGL (vòng 19) nhiều khả năng cũng sẽ đặt dưới sự điều hành của một cây còi đến từ Australia.